Phú Quốc thu hồi 4.000m2 đất và xử phạt nhiều hộ dân lấn chiếm đất rừng

(Dân trí) - Chính quyền đặc khu Phú Quốc vừa tiến hành cưỡng chế thu hồi hơn 4.000m2 tại dự án Bãi Đất Đỏ và ban hành 7 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp lấn chiếm đất tại xã Hàm Ninh.

Ngày 17/8, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) đã triển khai nhiều quyết định cưỡng chế, xử phạt vi phạm hành chính nhiều hộ dân không chấp hành bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn. 

Phú Quốc thu hồi 4.000m2 đất và xử phạt nhiều hộ dân lấn chiếm đất rừng - 1

Lực lượng chức năng đọc các quyết định cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính (Ảnh: Hoàng Dung).

Tại dự án Bãi Đất Đỏ, sau nhiều lần tuyên truyền vận động 3 trường hợp có đất thu hồi gồm các ông, bà; Đ.T.B.M., B.Đ.D. và N.T.H. vẫn không tự nguyện bàn giao đất mặc dù đã tự tháo dỡ, di dời vật kiến trúc ra khỏi đất buộc chính quyền địa phương tiến hành cưỡng chế với tổng diện tích hơn 4.000m2. 

Cùng với 3 quyết định cưỡng chế nêu trên, UBND đặc khu Phú Quốc cũng triển khai 7 quyết định xử phạt vi phạm hành chính buộc khắc phục hậu quả đối với các hộ có hành vi bao chiếm, lấn chiếm đất rừng, đất nhà nước quản lý, không chấp hành quyết định xử lý của chính quyền tại khu phố Bãi Vòng, Hàm Ninh với tổng diện tích hơn 10.000m2, buộc các trường hợp trên nộp lại tổng số tiền thu lợi bất hợp pháp hơn 100 triệu đồng

Chính quyền đặc khu cũng kêu gọi các hộ dân liên quan nhanh chóng chấp hành, tự nguyện bàn giao mặt bằng và thực hiện nghĩa vụ tài chính để tránh biện pháp chế tài theo quy định, nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thiện hạ tầng phục vụ chuỗi sự kiện APEC 2027. 

Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ có quy mô 88,4ha, tổng mức đầu tư khoảng 64.000 tỷ đồng, bao gồm 15 tòa khách sạn cao tầng ven biển với gần 6.500 buồng phòng, cùng các tòa tháp cao tới 40 tầng tích hợp khách sạn cao cấp, trung tâm thương mại và quảng trường ven biển.

Sau khi hoàn thành, dự án này sẽ bổ sung hàng nghìn phòng nghỉ, căn hộ dịch vụ, các trung tâm thương mại, cảnh quan tầm vóc quốc tế, chuẩn bị cơ sở hạ tầng lưu trú tốt nhất cho APEC 2027 và kiến tạo bộ mặt đô thị khách sạn, thương mại mới cho Phú Quốc.

Đọc nhiều trong Thời sự