Ông Nguyễn Tiến Hưởng làm Thư ký Bộ trưởng Tư pháp

(Dân trí) - Ông Nguyễn Tiến Hưởng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hành chính tư pháp, Thư ký Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Tại hội nghị giao ban công tác ngày 2/6, Bộ Tư pháp công bố quyết định bổ nhiệm PGS.TS Tô Văn Hòa giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Bộ Tư pháp tiếp nhận ông Nguyễn Tiến Hưởng, Chuyên viên chính Vụ Pháp luật và Tư pháp, Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khoá XV và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hành chính tư pháp, Thư ký Bộ trưởng Tư pháp.

Ông Nguyễn Tiến Hưởng làm Thư ký Bộ trưởng Tư pháp - 1

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Tô Văn Hòa (phải) và ông Nguyễn Tiến Hưởng, đứng bên trái (Ảnh: Phương Mai).

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh việc bổ nhiệm ông Tô Văn Hòa và ông Nguyễn Tiến Hưởng xuất phát từ yêu cầu công tác cán bộ, phù hợp với những thay đổi về cơ chế tổ chức, bộ máy và các quy định pháp luật mới.

Bộ trưởng Tư pháp đề nghị hai cán bộ được bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo đơn vị giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo Bộ trưởng Tư pháp, trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng lớn, yêu cầu đối với công tác quản lý, điều hành và tham mưu ngày càng cao. Hai cán bộ cần không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, phát huy vai trò nêu gương, chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Tiến Hưởng làm Thư ký Bộ trưởng Tư pháp - 2

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng (Ảnh: Phương Mai).

Người đứng đầu Bộ Tư pháp cũng lưu ý việc chú trọng xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, tạo sự đồng thuận và phát huy tối đa năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Tư pháp là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Xây dựng pháp luật; tổ chức thi hành pháp luật; thi hành án dân sự; hành chính tư pháp; bổ trợ tư pháp; công tác pháp chế; kiểm soát thủ tục hành chính; quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp hiện nay gồm 20 đơn vị.