Nước hồ Dầu Tiếng xuống thấp, áp lực nguồn nước cho hạ du
(Dân trí) - Mực nước hồ Dầu Tiếng đang thấp hơn cùng kỳ năm trước và trung bình nhiều năm. Đơn vị quản lý đang tăng cường các giải pháp điều tiết nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.
Ngày 27/8, ông Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Chi nhánh Dầu Tiếng - Phước Hòa, cho biết, mực nước hồ Dầu Tiếng đang ở mức thấp, đặt ra áp lực trong việc đảm bảo nguồn nước cho khu vực hạ du.
Theo số liệu cập nhật cùng ngày, mực nước hồ đạt 19,70m, dung tích khoảng 762,30 triệu m3. Mực nước này thấp hơn 0,41m so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn 0,5m so với trung bình nhiều năm.

Mực nước hồ Dầu Tiếng xuống thấp lộ ra những bãi cỏ xanh (Ảnh: An Huy).
Đáng chú ý, theo kế hoạch tích nước được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho phép, đến ngày 1/9, mực nước hồ phải đạt 21,83m để hướng tới cao trình tích nước 24,4m.
Ông Mạnh cho rằng tình trạng nguồn nước suy giảm chịu tác động của thời tiết khô hạn, lượng mưa trên lưu vực giảm, trong khi nắng nóng kéo dài làm gia tăng bốc hơi. Lượng nước từ các sông, suối đổ về hồ cũng suy giảm.
Mực nước hồ thấp làm giảm tần suất và lưu lượng xả đẩy mặn. Nước mặn lấn sâu vào sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông. Nhà máy nước hạ du (như trạm bơm Hòa Phú cung cấp cho Nhà máy nước Tân Hiệp) buộc phải ngừng hoạt động khi độ mặn vượt ngưỡng, làm gián đoạn nguồn nước sinh hoạt của hàng triệu người dân.
Hồ Dầu Tiếng có vai trò quan trọng trong cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp tại Tây Ninh và TPHCM. Khi mực nước xuống thấp, việc điều tiết nước cho hạ du, đặc biệt trong những thời điểm nhu cầu sử dụng tăng cao, sẽ gặp nhiều áp lực.

Một góc khu vực hồ Dầu Tiếng, phía tỉnh Tây Ninh (Ảnh: An Huy).
Trước tình hình này, đơn vị quản lý đang triển khai các phương án đảm bảo nguồn nước, trong đó tăng cường chuyển nước từ hồ Phước Hòa về hồ Dầu Tiếng và kiểm tra hệ thống kênh cấp 1 nhằm hạn chế thất thoát.
Theo ông Mạnh, việc đảm bảo nguồn nước không chỉ phụ thuộc vào vận hành công trình mà cần sự phối hợp với các địa phương và người dân.
"Người dân cần sử dụng nước đúng mục đích, tiết kiệm, đồng thời chuyển đổi các mô hình sản xuất phù hợp với khả năng nguồn nước", ông Mạnh nói.
Đơn vị quản lý cũng khuyến nghị điều chỉnh lịch thời vụ, lựa chọn cây trồng chịu hạn và áp dụng các phương thức tưới tiết kiệm nước đối với cây công nghiệp, cây ăn trái.
Trong thời gian tới, công tác vận hành hồ sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến nguồn nước và thời tiết, ưu tiên đảm bảo nước cho các nhu cầu thiết yếu, hạn chế lãng phí nguồn nước trong mùa khô.





