Nông dân điêu đứng vì lúa chết hàng loạt
(Dân trí) - Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, gần như toàn bộ lúa vụ Đông - Xuân tại huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã chết hàng loạt. Nguyên nhân được các cơ quan chức năng xác định do thời tiết và nguồn giống bị nhiễm bệnh…

Ông Hồ Kỳ cầm những cây lúa bị chết dần mòn trên khoảnh ruộng nhà mình.
Những nông dân huyện Quảng Điền quanh năm sống nhờ vào hạt lúa nay đều bơ phờ vì cứu lúa không kịp. Chúng tôi đi qua những cánh đồng bạt ngàn của huyện Quảng Điền chỉ thấy toàn một màu vàng đỏ bất thường ngay trong khoảng thời gian chăm sóc lúa.
Gạt nước mắt lăn dài trên gò má sạm đen vì nắng, ông Đặng Thành (đội 4, thôn Hòa Lạc, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền) mếu máo: “Gia đình tôi làm 8 sào ruộng giống Xi23. Do nắng nóng kéo dài cả nửa tháng, dù cả nhà đã huy động toàn bộ máy bơm, tưới nước nhiều lần trong ngày nhưng đến nay cả 8 sào đều bị cháy hết”.
Ông Hồ Kỳ, người cùng thôn, đang cầm những cây lúa cháy đỏ ngồi bệt giữa đám ruộng nói như khóc: “Cuộc sống nông dân ở đây sống chủ yếu bám đồng, bám ruộng. Bỏ ra hàng trăm thứ tiền nào là phân bón, thuốc trừ sâu…, vậy mà chỉ trong chốc lát, chúng tôi đã mất trắng do nắng nóng và dịch đạo ôn hoành hành”.
Ông Hồ Văn Dũng, trưởng thôn Hòa Lạc, xã Quảng Lợi cho biết: “Do nắng quá gắt và bệnh đạo ôn phát triển rất nhanh nên độ lây lan không thể kiểm soát nổi. Chưa đầy 1 tháng mà lúa toàn xã đã ngả màu đỏ vàng cả cánh đồng. Hết 95% diện tích gieo sạ đã bị chết cháy. Cả xã phải gieo sạ (giống ngắn ngày) lại toàn bộ.
Chúng tôi khảo sát qua các xã Quảng Ngạn, Quảng Thái, thị trấn Sịa thuộc huyện Quảng Điền, hàng ngàn hộ dân ở đây cũng “chỉ biết kêu trời” khi gần như toàn bộ lúa đã bị cháy. Trên khắp cánh đồng, bà con đang nỗ lực cứu lúa bằng cách bơm nước, phun thuốc trừ sâu bệnh trong tuyệt vọng.
Hiện các hợp tác xã đã chủ động rải vôi trên đồng để khử bệnh ban đầu, sau đó đốc thúc bà con gieo sạ lại để cứu vãn tình thế. Ông Hồ Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Quảng Điền cho biết: “Huyện đang tiếp tục kiểm tra và cho dân phun thuốc trong cả thời gian gieo sạ. Tuy nhiên có cứu được lúa hay không thì vẫn không dám chắc vì thời gian để lúa khôi phục lại hay phát triển trong lúc dịch bệnh bùng phát như thế này là rất khó”.
Đại Dương





