Những ngôi nhà nằm “giữa rừng” trong khu vực di tích Kinh thành Huế
(Dân trí) - Đến nay, còn gần 440 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng cho nhà nước, nhiều ngôi nhà như nằm giữa rừng trên các Eo bầu, Thượng thành thuộc khu vực 1 di tích Kinh thành Huế.
Dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế (giai đoạn 1) triển khai từ năm 2019 tại 11 khu vực, diện tích 25,5ha, với 2.233 hộ bị ảnh hưởng.
Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 thành phố Huế, đến nay cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đạt hơn 99%, còn 20 hồ sơ chưa phê duyệt. Tổng giá trị đã phê duyệt đạt khoảng 1.902 tỷ đồng/1.905 tỷ đồng vốn.

Một ngôi nhà chưa hoàn thành di dời, nằm giữa rừng cây rậm rạp tại 1 Eo bầu (Ảnh: Cao Tiến).
Sau nhiều năm triển khai dự án, diện mạo khu vực 1 di tích Kinh thành Huế đã có nhiều thay đổi. Nhiều khoảng không gian di tích từng bị che khuất bởi nhà dân dần được trả lại.
Theo thống kê đến nay mới có 1.795 hộ bàn giao mặt bằng, đạt hơn 80%; còn lại 438 hộ dân chưa bàn giao, trong đó có 203 hộ đã đầy đủ chính sách, 235 hộ chưa đảm bảo. Riêng khu vực các Eo bầu dọc Thượng thành của Hoàng thành Huế được xem là “điểm nghẽn” lớn nhất, còn 31 hộ chưa bàn giao mặt bằng.
Vợ chồng ông Trương Văn Quốc Việt (SN 1974), cùng con gái đang ở trong căn nhà cấp 4 xuống cấp, bị bao quanh bởi cây, cỏ dại tại 1 Eo bầu trên đường Xuân 68 (phường Phú Xuân).

Gia đình ông Trương Văn Quốc Việt "mắc kẹt" trong căn nhà cũ xuống cấp tại Eo bầu trên đường Xuân 68 (Ảnh: Cao Tiến).
Ông Việt cho biết khi thành phố Huế triển khai đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế, cha mẹ ông thuộc diện hộ chính nên được bố trí tái định cư. Gia đình ông Việt không được bố trí theo diện hộ phụ dù đã tách hộ khẩu, nên “mắc kẹt” cho đến nay.
Bản thân ông Việt rất tán thành chủ trương của thành phố. Tuy nhiên, ông mong muốn chính quyền xem xét, bảo đảm quyền lợi vì gia đình đã sinh sống trên khu vực này hơn 40 năm. Gia đình ông không có chỗ ở khác nếu buộc phải di dời.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại các Eo bầu dọc đường Xuân 68, Ông Ích Khiêm, Tôn Thất Thiệp,… còn nhiều ngôi nhà cũ. Nhiều nhà "cửa đóng then cài", chủ nhân đã rời đi nhưng chưa bàn giao mặt bằng. Còn hàng loạt ngôi nhà khác vẫn có người ở vì không còn nơi nào để đi.
Do một số vị trí vướng mặt bằng, chưa thể dọn dẹp toàn bộ khu vực. Một số người dân đổ rác thải xây dựng lên các Eo bầu, gây mất mỹ quan đô thị.
Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 thành phố Huế, phần lớn các trường hợp tồn đọng đều là hồ sơ phức tạp, kéo dài, liên quan đến nhà thuộc sở hữu nhà nước, tài sản công. Một số trường hợp tranh chấp nguồn gốc đất hoặc chuyển nhượng, sử dụng đất có nhiều yếu tố cần tiếp tục xác minh.
Một số hộ dân chưa thống nhất với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đặc biệt là các trường hợp hộ phụ có hoàn cảnh đặc thù.

Nhiều đoạn Thượng thành, Eo bầu của di tích Kinh thành Huế đã được tôn tạo, tu bổ (Ảnh: Cao Tiến).
Ông Bùi Ngọc Chánh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 thành phố Huế, cho biết sẽ tiếp tục rà soát từng hồ sơ, tháo gỡ vướng mắc với tinh thần bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân, đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án. Các trường hợp đã nhận tiền đền bù, bảo đảm chính sách, cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế thu hồi mặt bằng theo quy định.
Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết đến nay dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế - Hợp phần tu bổ tôn tạo di tích đã triển khai 10 hạng mục. Các đơn vị thi công đã hoàn thành tôn tạo, tu bổ 3 hạng mục, số còn lại tiếp tục thi công với thời gian được điều chỉnh đến cuối năm.
Đại diện Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế nhận định dự án tu bổ, tôn tạo hoàn thành sẽ tạo không gian xanh sạch, thông thoáng hơn cho khu vực Kinh thành nói riêng và thành phố Huế nói chung.





