Người dân Hải Phòng khổ sở vì mương nước đen đặc, bốc mùi
(Dân trí) - Mương gần khu trang trại lợn ở xã Vĩnh Thuận, TP Hải Phòng nhiều ngày nay đen đặc, bốc mùi hôi thối, người dân bức xúc vì ô nhiễm kéo dài, mong chính quyền sớm xử lý.
Nhiều ngày qua, cuộc sống của người dân xã Vĩnh Thuận (TP Hải Phòng) bị đảo lộn khi mương nước gần khu trang trại lợn chuyển màu đen đặc, bốc mùi hôi thối, mặt nước nổi đầy váng trắng đục.
Người dân Hải Phòng khổ sở vì mương nước đen đặc, bốc mùi (Video: Hoàng Dũng)
Đoạn mương này nằm gần cống Trắng, thuộc địa phận thôn 8, xã Vĩnh Thuận (nơi trước đây thuộc xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo cũ).
Ngày 29/7, một đoạn video phát trực tiếp trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh mặt nước nổi lên lớp váng nghi là phân lợn, nước sẫm màu bất thường khiến nhiều người chú ý và lo ngại việc ô nhiễm môi trường ở khu vực này.

Hình ảnh mương nước ô nhiễm ngày 29/7 (bên trái, người dân cung cấp) và ngày 30/7 (Ảnh: Hoàng Dũng).
Ngày 30/7, theo ghi nhận thực tế tại khu vực trên, lớp váng trên mặt nước vẫn còn nhưng không dày như trong video, tuy nhiên dòng nước vẫn đen kịt và mùi hôi thối nồng nặc.
Theo quan sát, đoạn mương dẫn ra sông Luộc qua cửa cống Trắng, phần nước tiếp giáp với con sông cũng bắt đầu chuyển màu và có dấu hiệu ô nhiễm. Người dân địa phương cho biết, ven đoạn mương ô nhiễm có khoảng 9 nhà xưởng lợp mái tôn, là các trang trại nuôi lợn hoạt động nhiều năm nay.

Dãy trại lợn sát mương nước bị ô nhiễm (Ảnh: Hoàng Dũng).
Anh T.Q.H., sống tại thôn 8, xã Vĩnh Thuận, cho biết tình trạng xả thải gây ô nhiễm không phải mới xuất hiện, mà kéo dài từ nhiều năm nay.
"Mỗi lần trời oi nóng hoặc mưa xuống, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền nhưng không hiểu vì sao tình trạng trên vẫn tiếp diễn", anh H. nói.
Theo người dân, chất thải từ các trang trại chăn nuôi không được xử lý đúng quy định, thường xả trực tiếp ra môi trường qua các hệ thống máng tự xây. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến không khí mà còn tác động tiêu cực đến nguồn nước và đất canh tác xung quanh.
Chị Đ.T.V., một người dân ở khu vực này lo ngại nguồn nước sinh hoạt có thể bị ảnh hưởng.
"Con mương này nối thẳng ra sông Luộc. Trong khi đó, gần khu vực này có một nhà máy nước sạch lấy nước đầu vào từ sông. Chúng tôi thực sự bất an khi dùng nước sinh hoạt mỗi ngày mà không rõ có còn an toàn không", chị V. chia sẻ.
Trước phản ánh của người dân, ông Đinh Phú Hiếu – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận – cho biết chính quyền xã đã nắm được thông tin và sẽ tổ chức kiểm tra, xử lý theo đúng quy định.
Theo một số người dân cho biết tình trạng ô nhiễm tương tự đã được báo chí phản ánh từ năm 2020, khi khu trang trại nuôi lợn này còn thuộc xã Dũng Tiến. Khi đó, chính quyền xác định hệ thống xử lý chất thải của các trang trại chưa đảm bảo, nước thải không qua hầm biogas mà xả thẳng ra các rãnh nước tự xây. Người dân còn phát hiện các trang trại xả trộm vào ban đêm.

Nhà máy nước cách khu trang trại lợn không xa và lấy nước từ sông Luộc vào sản xuất nước sạch (Ảnh: Hoàng Dũng).
“Chúng tôi không muốn sống trong cảnh lo lắng vì ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe, sản xuất và sinh hoạt hằng ngày. Mong chính quyền lần này vào cuộc thật sự, xử lý dứt điểm chứ không để tái diễn như trước đây”, anh H. bày tỏ.
Người dân xã Vĩnh Thuận kỳ vọng các cơ quan chức năng của thành phố Hải Phòng sớm kiểm tra toàn diện hoạt động của các trang trại chăn nuôi tại khu vực, làm rõ trách nhiệm xử lý chất thải, đồng thời giám sát thường xuyên để ngăn chặn tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường tái diễn.