Nâng cao nhận thức về trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số
(Dân trí) - Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn về tiếp cận trợ giúp pháp lý đối với đồng bào vùng dân tộc thiểu số tại xã Kép, Bắc Ninh.
Hội nghị tập huấn về tiếp cận trợ giúp pháp lý đối với đồng bào vùng dân tộc thiểu số tại xã Kép, tỉnh Bắc Ninh đã thu hút rất đông người dân đến tham gia. Sự kiện do Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý số 1 tỉnh Bắc Ninh và UBND xã Kép tổ chức.
Ông Trần Công Sinh, Phó Chủ tịch UBND xã Kép, chia sẻ tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa - nơi có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí và khả năng tiếp cận thông tin còn hạn chế, công tác truyền thông pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.
Việc tổ chức hội nghị tập huấn này có ý nghĩa thiết thực và sâu sắc, góp phần giúp người dân nâng cao hiểu biết, từng bước khắc phục những rào cản trong tiếp cận thông tin pháp luật cũng như các dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của Nhà nước đồng thời lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chính sách pháp luật.

Đông đảo người dân địa phương đã tới tham dự hội nghị tập huấn về trợ giúp pháp lý (Ảnh: V.Hà).
Với tinh thần cầu thị và mong muốn tìm hiểu pháp luật, ngay trong buổi sáng, đông đảo người dân địa phương đã có mặt từ sớm. Đều là các cán bộ đã gắn bó nhiều năm với công tác trợ giúp pháp lý.
Tại hội nghị, các báo cáo viên đã trình bày cô đọng, dễ hiểu, sử dụng ngôn ngữ gần gũi, phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số để chuyển tải những nội dung cốt lõi về dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của nhà nước, bao gồm: Bản chất, ý nghĩa của hoạt động; diện đối tượng được thụ hưởng; quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý; cùng với trình tự, thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý.
Đáng chú ý, mỗi nội dung đều được các báo cáo viên minh họa bằng các ví dụ thực tiễn liên quan đến đời sống thường nhật của người dân, giúp người nghe ghi nhớ kiến thức để vận dụng vào thực tiễn cuộc sống. Từ đó giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chính sách đặc biệt này.
Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về chính sách trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó khuyến khích người dân chủ động sử dụng dịch vụ pháp lý để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.











