Mưa lớn gây thiệt hại cho Cao Bằng, Tuyên Quang khoảng 34 tỷ đồng
(Dân trí) - Mưa to trên diện rộng trong thời gian ngày 28-30/6 và rạng sáng 1/7 gây thiệt hại cho tỉnh Cao Bằng và Tuyên Quang khoảng 34 tỷ đồng. Hàng trăm ngôi nhà, hệ thống đường giao thông bị hư hỏng.
Từ ngày 28 đến 30/6 và rạng sáng 1/7, tỉnh Cao Bằng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gây ảnh hưởng thiệt hại đến các công trình, nhà ở, hoa màu của nhân dân.
Theo thông tin sơ bộ từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Bằng gửi về Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) sáng 1/7, mưa lớn làm ảnh hưởng, thiệt hại đến 202 nhà ở của người dân.
Trong đó có một nhà sập hoàn toàn, 73 nhà ở bị thiệt hại, ảnh hưởng do sạt lở taluy dương, taluy âm; 124 nhà bị ngập nước 0,3-1m…

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân xóm Nà Tẻng, xã Hòa An đến nơi an toàn (Ảnh: Công an Cao Bằng).
Mưa lớn khiến gần 349ha lúa mới cấy bị ngập, vùi lấp; hơn 22ha cây ngô bị sạt lở vùi lấp, ngập lụt; gần 10,5ha cây trồng hàng năm và 0,04ha cây dược liệu (sa nhân) bị sạt lở vùi lấp, gãy đổ.
Sạt lở bờ sông Bằng Giang đoạn chảy qua xóm Cốc Vường, khoảng 100m tại xã Trường Hà, gây ảnh hưởng đến đất sản xuất và hoa màu của nhân dân. Hai tuyến quốc lộ và 8 tuyến đường tỉnh bị thiệt hại; 184 con gia cầm bị chết do cuốn trôi.
Cao Bằng thống kê có 11 công trình thủy lợi bị sạt lở, đất đá vùi lấp, hư hỏng; khoảng 720kg cá thương phẩm bị trôi tại xã Yên Thổ.
Xuất hiện hố sụt lún tại Nà Đon, xóm Thạch Bình, xã Quảng Uyên (Phi Hải cũ) với miệng hố rộng 60cm, lòng trong hố rộng 2m, sâu 2m…
Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Bằng ước tính thiệt hại ban đầu do thiên tai gây ra khoảng 17 tỷ đồng.
Trong khi đó, tỉnh Tuyên Quang cũng ghi nhận mưa vừa, mưa to trên diện rộng, có nơi mưa rất to như Vĩ Thượng 168mm, Xuân Giang 151mm, Đồng Tâm 139mm, Thượng Sơn 132mm, Cao Bồ 109mm, Yên Bình 100mm, Túng Sán 96mm, Bản Nhùng 96mm, Tiên Nguyên 93mm.
Thiên tai khiến 63 ngôi nhà, 134ha lúa, hơn 16ha ngô và 13,5ha rau, hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại.
17 tuyến kênh mương ở Tuyên Quang bị hư hỏng, thiệt hại; 80 vị trí sạt lở, ách tắc giao thông; 9 cột điện hạ thế bị gãy đổ….
Tỉnh này cũng ước tính giá trị thiệt hại khoảng 17 tỷ đồng. Tuyên Quang đã đề nghị UBND các xã, phường hướng dẫn nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lớn bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất; đồng thời chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách được phân cấp cùng các nguồn vốn hợp pháp khác để tổ chức thực hiện khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.
Trường hợp vượt quá thẩm quyền phải báo cáo sở, ban, ngành chuyên môn, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét hỗ trợ.
Tuyên Quang đang theo dõi chặt chẽ các khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi thiên tai và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, tài sản khi có sự cố thiên tai xảy ra.





