Chung tay xóa nhà tạm:
Kỳ cuối: Dưới những mái nhà yên vui, vững niềm tin theo Đảng
(Dân trí) - Thực hiện cuộc vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ, các địa phương đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, để đẩy nhanh tiến độ về đích trước thời hạn.
Quyết tâm cao, kết quả lớn
Theo báo cáo của tỉnh Nghệ An, đến ngày 9/5, địa phương này đã hoàn thành xây dựng, sửa chữa 16.202 căn nhà (xây mới 11.642 căn, sửa chữa 2.560 căn) từ các chương trình/tổng số 21.176 hộ có nhu cầu xây dựng, sửa chữa trong giai đoạn 2023-2025.
Trong đó nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia là hơn 354 tỷ đồng, vận động xã hội hóa hơn 220 tỷ đồng và từ đóng góp, giúp đỡ của gia đình, họ tộc, làng xóm 393 tỷ đồng.

Nhiều hộ khó khăn về nhà ở tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã có căn nhà khang trang, vững chãi để yên tâm sinh sống (Ảnh: Đ. Tuân).
Thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà tặng người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025, đến cuối năm 2024, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành 2.671 nhà (xây mới 1.839 căn, sửa chữa 832 căn) trên tổng số 4.479 hộ có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở.
Mục tiêu đề ra trong năm 2025, địa phương hoàn thành việc sửa chữa, xây mới 1.673 căn nhà, đảm bảo không còn hộ nghèo, hộ khó khăn nào phải sống trong những căn nhà tạm, nhà dột nát, thiếu an toàn.
Tính đến ngày 9/5, sau 68 ngày thực hiện chiến dịch "90 ngày, đêm xóa nhà tạm", huyện Tương Dương đã khởi công xây dựng, sửa chữa 1.504 căn (đạt 91,54%), hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng 826 căn (xây mới 179 căn, sửa chữa 647 căn), đạt gần 50% nhu cầu và gần 55% số căn đã khởi công.
Ông Lê Văn Lương, Bí thư Huyện ủy Tương Dương, cho biết Tương Dương là huyện nghèo, nhu cầu xóa nhà tạm lớn, trong khi nguồn lực trong dân nhiều hạn chế.
Tuy nhiên, xác định hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ dân trên địa bàn trong năm 2025 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp người nghèo, người có công khó khăn về nhà ở vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững, qua đó, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, huyện đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt.
"Trong suốt thời gian qua, không kể ngày nghỉ, ngày lễ, các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện và Ban chỉ đạo 17/17 xã đã thực hiện hàng trăm lượt kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp ở cơ sở để đảm bảo tiến độ, chất lượng. Toàn huyện đã huy động được 8.408 ngày công giúp đỡ các hộ gia đình đào nền, san gạt mặt bằng, vận chuyển vật liệu, dựng khung, lợp mái nhà...
Việc triển khai chương trình xóa nhà tạm trùng vào thời điểm Trung ương, tỉnh và các cấp đang tập trung chỉ đạo tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đã tác động lớn đến tư tưởng, tâm lý, tinh thần làm việc của nhiều cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở.
Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị lớn, sự chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt của lãnh đạo huyện, lãnh đạo các xã và quyết tâm cao từ cơ sở, huyện Tương Dương đã và đang khắc phục nhiều khó khăn, quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn trước khi chuyển đổi sang mô hình chính quyền mới", ông Lê Văn Lương thông tin.
Địa phương này đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài và phát huy tình đoàn kết của nhân dân để góp phần cùng tỉnh Nghệ An hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn 90 ngày so với kế hoạch của trung ương.

Niềm vui của ông Nguyễn Văn Ngữ (ở tỉnh Quảng Bình) khi căn nhà xây kiên cố đang được hoàn thiện (Ảnh: Tiến Thành).
Sau nhiều năm chờ đợi, gia đình ông Nguyễn Văn Ngữ (SN 1967, trú xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) sắp được dọn vào căn nhà tường xây, mái ngói. Người đàn ông khuyết tật này đã không giấu nổi niềm hạnh phúc khi không còn cảnh cả gia đình 4 người phải sống trong căn nhà tạm bợ, ọp ẹp, canh cánh nỗi lo mỗi mùa mưa bão đi qua.
"Cũng muốn sửa sang căn nhà để yên tâm trú mưa, trú nắng nhưng ngặt nỗi gia đình tôi nghèo quá, bản thân tôi lại bệnh tật nên mãi vẫn không làm được. Nay Nhà nước cho tiền xây nhà, chính quyền quan tâm, hỗ trợ, bà con lối xóm giúp đỡ, niềm mơ ước của vợ chồng tôi mấy chục năm qua sắp trở thành hiện thực. Nghĩ đến đó, nhiều đêm tôi không ngủ được. Cảm ơn Đảng, Nhà nước...", ông Ngữ xúc động chia sẻ.
Ông Ngữ là một trong 16 hộ dân xã Cao Quảng được hỗ trợ xóa nhà tạm. Là xã miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Quảng Bình, việc triển khai Chương trình xóa nhà tạm của xã Cao Quảng gặp không ít trở ngại.
Tuy nhiên, với tinh thần, quyết tâm cao, đến nay, địa phương đã hoàn thành mục tiêu của năm 2025 khi khởi công xây dựng được 16/16 căn nhà, trong đó 10 căn đã hoàn thiện, bàn giao, đưa vào sử dụng.
Mỗi căn nhà được dựng lên không chỉ là nơi ở an toàn, ấm cúng cho mỗi hộ được thụ hưởng mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết dân tộc và niềm tin vào vai trò của tổ chức Đảng.
"Muốn dân tin, dân nghe thì mình phải làm trước. Đảng viên trong thôn mỗi người góp một phần, rồi vận động doanh nghiệp, con em xa quê cùng hỗ trợ. Nhà nào khó nhất thì làm trước. Việc lựa chọn hoàn cảnh để làm nhà cũng cần kỹ lưỡng để đảm bảo sự minh bạch, không có dư luận hay thắc mắc", ông Lê Thanh Phương, Bí thư Chi bộ thôn Cao Cảnh, xã Cao Quảng, chia sẻ về kinh nghiệm xóa nhà tạm của chi bộ mình.
Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần vì dân
Phát huy tinh thần của cán bộ, đảng viên cũng là một trong những động lực quan trọng để giúp Ba Tơ trở thành điểm sáng trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Quảng Ngãi.
Ông Đinh Ngọc Vỹ, Bí thư Huyện ủy Ba Tơ, khẳng định: "Xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn thể hiện tình cảm của cán bộ với người dân".
Tháng 11/2024, tỉnh Quảng Ngãi phát động chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, chỉ 3 tháng sau, huyện Ba Tơ đã hoàn thành việc sửa chữa, xây mới 547 căn nhà "3 cứng", đạt 100% kế hoạch và vượt thời gian đề ra.
Theo Bí thư Huyện Ba Tơ, việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi lựa chọn Ba Tơ là địa phương làm điểm trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao quyết tâm chính trị của huyện. Đây cũng là niềm tự hào và là sứ mệnh của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên của toàn huyện trong thực hiện cuộc vận động của Thủ tướng Chính phủ.
Tuy nhiên, ông Vỹ cũng chỉ rõ những khó khăn, thách thức đối với "chiến dịch" chưa có tiền lệ này của địa phương như bắt tay vào thực hiện khi chưa có văn bản hướng dẫn đầy đủ của cấp trên, thời tiết không thuận lợi, địa hình chia cắt, nhiều khu dân cư chưa có đường ô tô vào đến nơi, đặc biệt là nhiều người dân còn tư tưởng trông chờ, ỉ lại, thiếu quyết tâm, động lực, do tâm lý sợ mang nợ...

Chị Cúc ở tỉnh Quảng Ngãi bên căn nhà mơ ước được xây bằng nguồn ngân sách của Nhà nước và sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền địa phương, người dân và họ hàng (Ảnh: Quốc Triều).
Đích thân Bí thư Huyện ủy Ba Tơ đã trực tiếp khảo sát nhu cầu nhà ở của người dân, nghiên cứu các văn bản, ban hành một bản hướng dẫn cụ thể, phổ biến tới Ban chỉ đạo các xã để nhanh chóng triển khai kế hoạch.
Bên cạnh đó, địa phương cũng tổ chức rà soát, đánh giá, đảm bảo các chương trình hỗ trợ đúng đối tượng. Thực tế, qua công tác đánh giá, rà soát số hộ dân có nhu cầu hỗ trợ nhà ở đúng đối tượng quy định đã giảm từ 900 hộ xuống còn 547 hộ.
"Để hỗ trợ thiết thực, hiệu quả nhất, Ban Chỉ đạo huyện chỉ đạo các xã thành lập các tổ xung kích từng thôn, xóm, tranh thủ sự hỗ trợ về ngày công, kinh phí từ các tổ chức chính trị, xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp trên địa bàn.
Chúng tôi đã triển khai chương trình xóa nhà tạm bằng tất cả sự quyết tâm và tình cảm dành cho người dân, với phương châm "dễ làm trước, khó làm sau", "khó ở đâu, gỡ ở đấy"... nhờ vậy đã hoàn thành 100% mục tiêu, kế hoạch đề ra, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng", ông Đinh Ngọc Vỹ thông tin.
Trong chương trình xóa nhà tạm, tinh thần vì dân của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên các địa phương đã được nêu cao bằng những hành động thiết thực nhất. Đơn cử, ông Phạm Văn Hiền, Chủ tịch UBND xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đã đốn hạ vườn cây hàng chục năm tuổi của gia đình để lấy gỗ, hỗ trợ 3 hộ dân trong xã dựng nhà.
Xã Ba Tô đã hoàn thành việc xóa 64 căn nhà tạm trên địa bàn sớm trước 28 ngày so với kế hoạch.

Đến nay, tỉnh Quảng Bình đã khởi công xây dựng và bàn giao hơn 1.200 trong chương trình căn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn (Ảnh: Tiến Thành).
"Chúng tôi đến từng nhà, giải thích để bà con hiểu, cùng số tiền hỗ trợ của Nhà nước, chính quyền xã sẽ đồng hành với người dân để xây nhà. Chúng tôi cũng vận động các cơ sở cung cấp vật liệu xây dựng bán theo giá bình ổn, vận động thợ xây và bà con làng xóm, cùng lực lượng xung kích của xã hỗ trợ ngày công. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên, công chức xã Ba Tô góp gạo để nấu cơm đãi thợ xây nhà", ông Hiền thông tin thêm.
Nhờ nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng từ ngân sách Nhà nước, sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền xã, bà con lối xóm, họ hàng cùng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội, gia đình chị Phạm Thị Cúc (SN 1989, trú xã Ba Tô) đã có căn nhà khang trang, vững chãi để yên tâm sinh sống. Người phụ nữ Hre vẫn ngỡ mình đang mơ, bởi căn nhà rộng 60m2, kinh phí 180 triệu đồng này cả đời chị chưa từng dám nghĩ tới.
"Đảng và Nhà nước cho căn nhà mới, vui lắm, mừng lắm. Từ giờ chỉ lo làm ăn để nuôi con ăn học, nhanh thoát nghèo thôi", chị Cúc khoe.