Hiện trạng xuống cấp của chợ cá tự phát Yên Sở trước ngày giải toả
(Dân trí) - Chợ cá tự phát Yên Sở, nguồn cung lớn cho Hà Nội nhiều năm qua tồn tại tình trạng ô nhiễm, xuống cấp. Theo kế hoạch, khu chợ này sẽ bị giải tỏa từ ngày 30/4.

Dự kiến, đến ngày 30/4, khu chợ cá tự phát tại ngõ 78 đường Đỗ Mười (phường Hoàng Mai, Hà Nội), quen gọi là chợ cá Yên Sở, sẽ được tổ chức giải tỏa.


Là một trong những chợ tự phát quy mô lớn của Thủ đô, khu vực này từ lâu bị xem là “điểm nghẽn” trong nỗ lực lập lại trật tự và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Khu chợ cá tự phát rộng hơn 6.000 m², vốn có nguồn gốc là đất nông nghiệp. Hiện nơi đây có 51 tiểu thương hoạt động, chủ yếu kinh doanh cá, đồng thời cho các xe chở cá từ nhiều tỉnh về thuê điểm tập kết, buôn bán.

Các ki-ốt kinh doanh trong khu chợ phần lớn do hộ buôn tự dựng, mang tính tạm bợ nên kết cấu thiếu kiên cố, xuống cấp sau thời gian sử dụng.


Ghi nhận thực tế cho thấy, chợ chủ yếu lợp mái tôn, hạ tầng kỹ thuật như điện, thoát nước, phòng cháy chữa cháy chưa được đầu tư đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân, tiểu thương.

Tuyến đường đi qua chợ đồng thời là lối ra vào khu dân cư, thường xuyên bị xe tải án ngữ giữa lòng đường.

Một thực trạng dễ thấy là nước thải thường xuyên tràn ra khắp mặt đường, khiến khu vực này luôn trong tình trạng ẩm ướt, lầy lội, gây mất vệ sinh.

Ngoài ra, nước thải phát sinh từ hoạt động sơ chế, bảo quản thủy sản chưa được thu gom, xử lý triệt để mà xả thẳng ra hệ thống mương thoát nước và khu vực xung quanh, gây ô nhiễm môi trường, đồng thời làm gia tăng nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Những dãy nhà tạm lợp mái tôn hoen gỉ san sát mép mương, hai bên bờ ngập trong rác sinh hoạt và phế phẩm thủy sản, bốc mùi hôi nồng nặc, tác động trực tiếp đến sức khỏe và đời sống của các hộ dân xung quanh.

Lưu lượng lớn xe tải vận chuyển hàng hóa ra vào liên tục tạo áp lực nặng nề lên hạ tầng giao thông khu vực. Đặc biệt, tại cổng chợ và trên tuyến đường Đỗ Mười, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh diễn ra phổ biến.

Dù có quy mô lớn, cung cấp tới 30% lượng cá tiêu thụ của toàn TP Hà Nội, nhưng suốt nhiều năm qua, địa phương vẫn chưa thu được tiền thuê đất từ khu chợ này. Theo kế hoạch, chợ sẽ bị giải tỏa vào ngày 30/4 tới.

Việc giải tỏa là cần thiết nhằm lập lại kỷ cương đô thị, song cần đi kèm phương án bố trí điểm kinh doanh tạm thời hoặc đẩy nhanh tiến độ dự án thay thế, tránh làm gián đoạn nguồn cung thực phẩm thiết yếu của Thủ đô.
Thời gian tới, Sở Công Thương cùng UBND phường Hoàng Mai sẽ phối hợp chặt chẽ, bảo đảm quá trình di dời diễn ra đúng lộ trình, đồng thời tạo điều kiện tối đa để tiểu thương sớm ổn định hoạt động tại địa điểm mới, hợp pháp và bền vững hơn.










