Hà Nội nghiên cứu điều chỉnh mật độ cây hoa sữa ở khu dân cư
(Dân trí) - Hà Nội có khoảng 14.400 cây hoa sữa phân bổ trên nhiều đường phố và khu đô thị, cơ quan chức năng đang nghiên cứu đánh chuyển bớt cây hoa sữa ở các khu đông dân cư ra những khu vực phù hợp.
Trước phản ánh về mùi hương quá nồng tại một số khu vực đông dân cư ở thủ đô, ngày 14/10, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết các cơ quan liên quan liên quan của Hà Nội đang nghiên cứu cơ chế và sẽ xin ý kiến nhân dân về việc đánh chuyển bớt cây hoa sữa ở các khu vực đông dân cư ra những khu vực phù hợp.
Theo thống kê, trên địa bàn Hà Nội có khoảng 14.400 cây hoa sữa phân bổ trên nhiều tuyến đường và khu đô thị.
Các tuyến phố và đường tại Hà Nội ghi nhận có trồng cây hoa sữa gồm Nguyễn Du, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Trung Kính, Duy Tân, Nguyễn Chí Thanh, Mễ Trì, Hồ Tùng Mậu, Quán Thánh, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, Quang Trung, Thụy Khuê, Cửa Bắc, Lạc Long Quân, Lê Văn Lương, Lê Quang Đạo và Hoàng Quốc Việt....

Hoa sữa trên phố Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).
Theo hướng nghiên cứu đang được đặt ra, việc điều chỉnh sẽ dựa trên khảo sát thực tế từng tuyến phố, đánh giá mật độ cây, khoảng cách tới công trình, tình trạng sinh trưởng và mức độ ảnh hưởng đến cộng đồng. Ý kiến của người dân tại khu vực liên quan là cơ sở quan trọng để xem xét phương án phù hợp.
Nguyên tắc xuyên suốt là ưu tiên bảo tồn các cây khỏe mạnh, hàng cây lâu năm có giá trị văn hóa và cảnh quan, không chặt hạ, đánh chuyển đồng loạt. Chỉ những vị trí thực sự bất hợp lý mới được xem xét điều chỉnh theo đúng quy định và điều kiện kỹ thuật.
Đối với cây được đánh chuyển, cơ quan chức năng sẽ lựa chọn địa điểm tiếp nhận thích hợp và có phương án chăm sóc, theo dõi sau trồng. Tại những vị trí đủ điều kiện, việc trồng bổ sung cây bóng mát cần phù hợp với đặc điểm đường phố và định hướng của đề án cây xanh, bảo đảm không làm suy giảm không gian xanh đô thị.
Năm 2019, các cơ quan của Hà Nội cũng đã đánh chuyển nhiều cây hoa sữa trên một số tuyến phố về khu xử lý chất thải rắn Nam Sơn.
Hoa sữa từ lâu đã trở thành một hình ảnh quen thuộc, đặc trưng của mùa Thu của Hà Nội. Trong nhiều bài thơ, bài hát về Hà Nội, hương hoa gợi nhớ những con phố, những ký ức và nhịp sống đặc trưng của thủ đô.
Tuy nhiên, hiện nay tại một số khu vực có mật độ cây dày, mùi hương nồng khi hoa sữa nở cũng gây ra những bất tiện đối với người dân sinh sống, làm việc gần các hàng cây. Đặc biệt, ở những tuyến phố có nhiều nhà ở, chung cư, văn phòng và không gian sinh hoạt tập trung, tác động của mùi hoa sữa rõ rệt hơn.
Tại một số khu vực đông dân cư, người dân đề nghị cơ quan chức năng nghiên cứu, đánh chuyển bớt cây hoa sữa thay bằng các cây khác để hài hòa không gian, cảnh quan, tạo dựng môi trường sống dễ chịu, hài hòa hơn cho người dân.
UBND TP Hà Nội mới đây đã phê duyệt đề án "Quản lý phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước". Thành phố chuyển từ tư duy “trồng cây xanh” sang “quản trị hạ tầng xanh đô thị”, từ phát triển theo từng dự án riêng lẻ sang quản lý đồng bộ, lâu dài và có tầm nhìn.
Thành phố định hướng mỗi tuyến phố có một loài cây bóng mát chủ đạo, trường hợp đặc thù có thể sử dụng tối đa 2 loài. Cây được trồng thống nhất về chủng loại, chiều cao, tán và khoảng cách, tạo thành những hàng cây liên tục, mang bản sắc riêng cho từng tuyến phố.
Việc lựa chọn cây sẽ căn cứ vào chiều rộng đường, vỉa hè, đặc điểm kiến trúc, mật độ giao thông và chức năng của từng khu vực...
Tầm nhìn dài hạn, đề án hướng tới chiến lược sau năm 2030 và tầm nhìn 100 năm, coi cây xanh và mặt nước là hạ tầng sinh thái cốt lõi chứ không chỉ là số lượng cây trồng.