Giám đốc vườn quốc gia bất ngờ “chạm trán” loài thú quý hiếm trong đêm

(Dân trí) - Trong chuyến tuần tra đêm, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray bất ngờ “chạm trán” với nai cà tông, đây là loài động vật quý hiếm, nằm trong sách Đỏ.

Ngày 31/7, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Quảng Ngãi), cho biết đã bắt gặp một cá thể nai cà tông khi đi tuần tra tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray. Đây là cá thể nai trưởng thành, có bộ sừng rất đẹp.

Giám đốc vườn quốc gia bất ngờ “chạm trán” loài thú quý hiếm trong đêm - 1

Nai cà tông tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Ảnh: Xuân Thủy).

Nai cà tông có tên khoa học là Rucervus eldii, thuộc họ móng guốc, nằm trong sách Đỏ. Loài này có đặc tính hiền lành, sở hữu bộ sừng đẹp. "Nai cà tông là loài động vật thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nên bị nghiêm cấm săn bắt, nuôi nhốt, xâm hại. Người nào cố tình vi phạm có thể bị xử lý hình sự", ông Thủy nói.

Theo Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray, nai cà tông phân bố ở nhiều địa phương thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, số lượng cá thể ngoài tự nhiên đang suy giảm mạnh, rất hiếm khi có thể bắt gặp.

“Chúng tôi cũng ít khi bắt gặp nai cà tông tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray. Đến thời điểm này chưa thống kê được có bao nhiêu cá thể nai cà tông đang sinh sống tại đây”, ông Thủy nói.

Cũng theo ông Thủy, thời gian qua hệ thống bẫy ảnh (máy ảnh tự động lắp đặt trong rừng) đã phát hiện rất nhiều loài động vật quý hiếm tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray, trong đó có loài đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Giám đốc vườn quốc gia bất ngờ “chạm trán” loài thú quý hiếm trong đêm - 2

Bò tót tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Ảnh: Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray).

Đầu năm 2026, bẫy ảnh đã nhiều lần chụp được hình bò tót (tên khoa học Bos gaurus, thuộc họ trâu). Đây là loài động vật hoang dã nổi bật với bộ lông sẫm màu, kích thước lớn và có tập tính sinh trưởng gắn với vùng núi rừng Tây Nguyên, khác biệt so với các giống bò ở Tây Ban Nha.

"Từ các dữ liệu thu thập được cho thấy loài bò tót này thường chọn sống ở khu vực rừng hỗn giao, gần nguồn nước. Theo thống kê, trong lâm phần Vườn quốc gia Chư Mom Ray có khoảng 20 con bò tót", ông Thủy cho hay.

Thời gian tới, Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray tiếp tục lắp đặt thêm bẫy ảnh. Trong đó, máy ảnh sẽ được lắp đặt ở độ cao 1,2-1,4m so với mặt đất để ghi lại hoạt động của các loài động vật có kích thước lớn. Đối với các loài nhỏ hơn, máy ảnh được đặt ở độ cao từ 20-35cm.

Sau đó, lực lượng bảo vệ rừng thuộc Vườn quốc gia Chư Mom Ray sẽ đi kiểm tra, thu thập dữ liệu từ hệ thống bẫy ảnh nhằm đánh giá hiện trạng quần thể để có giải pháp bảo tồn phù hợp.