Dự án đường gần 1.500 tỷ đồng gặp khó khi đi qua 2 nhà thờ họ
(Dân trí) - Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh ở Hà Tĩnh đang gặp khó khi chưa thống nhất được phương án di dời 2 nhà thờ họ. Cùng với đó, nền đất yếu và biến động giá vật liệu cũng ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông, với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, đang được triển khai tại Hà Tĩnh. Mặc dù đã đạt được nhiều tiến độ đáng kể, dự án vẫn đối mặt với những khó khăn về giải phóng mặt bằng và điều kiện địa chất phức tạp, đe dọa mục tiêu hoàn thành vào cuối năm nay.

Dự án, được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt vào tháng 3/2024, có chiều dài 6,65km. Điểm đầu tuyến giao với đường Nguyễn Công Trứ (phường Thành Sen) và điểm cuối kết nối quốc lộ 15B tại xã Thạch Lạc.


Tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 5,4km nền đường đã được hoàn thành, cùng với 3,3km cấp phối đá dăm, 10 cống thoát nước và khoảng 5km rãnh dọc. Tại cầu Rào Cái, 6/7 trụ và một mố cầu đã hoàn thành, 54/72 dầm đã được đúc và bản mặt cầu tại 4/8 nhịp đã thi công xong.

Đại diện một nhà thầu cho biết, khối lượng thực hiện toàn công trình đã đạt khoảng 50%. Các đơn vị đang huy động tối đa nhân lực và máy móc để đẩy nhanh tiến độ tại những khu vực đã được bàn giao mặt bằng.

Mặc dù mục tiêu hoàn thành dự án trước ngày 31/12 đang được đặt ra, tiến độ này đang gặp nhiều khó khăn do vướng mắc về mặt bằng. Công tác giải phóng mặt bằng về cơ bản đã hoàn thành, nhưng vẫn còn 2 nhà thờ họ chưa nhận tiền bồi thường và một hộ dân chưa hoàn tất di dời.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, một nhà thờ họ chưa đạt được sự thống nhất giữa các thành viên về phương án di dời, trong khi nhà thờ còn lại đang kiến nghị điều chỉnh đơn giá bồi thường và tìm vị trí xây dựng công trình mới.

Ngoài ra, điều kiện địa chất cũng là một yếu tố ảnh hưởng lớn đến tiến độ. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh cho biết, có 5 vị trí trên tuyến phải xử lý nền đất yếu, với thời gian chờ lún kéo dài từ 6 đến 14 tháng. Đây là yêu cầu kỹ thuật bắt buộc để đảm bảo chất lượng và độ ổn định của tuyến đường.

Biến động giá vật liệu xây dựng cũng là một yếu tố khác gây áp lực lên tiến độ dự án. Chủ đầu tư và các nhà thầu đang nỗ lực tập trung thi công tại những đoạn đủ điều kiện, đồng thời xử lý các vướng mắc còn tồn tại để đảm bảo mục tiêu hoàn thành dự án trong năm nay.

Trước đó, để thực hiện dự án, tỉnh Hà Tĩnh đã thu hồi hơn 371.000m2 đất, ảnh hưởng đến 708 hộ dân và 4 tổ chức.

Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hạ tầng giao thông theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận tải của người dân. Tỉnh Hà Tĩnh đặt nhiều kỳ vọng vào công trình này, tin rằng khi hoàn thành, nó sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là khu vực ven biển, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư chiến lược triển khai dự án trên địa bàn.

Vị trí triển khai dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài (Ảnh: Google Maps).










