Doanh nghiệp đề xuất thăm dò mỏ quặng vàng ở Tuyên Quang, Cao Bằng, Đà Nẵng

(Dân trí) - Hai khu vực quặng vàng có diện tích lớn ở tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng và Đà Nẵng được 3 doanh nghiệp đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp giấy phép thăm dò với mục đích khai thác trong tương lai.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, một doanh nghiệp ở tỉnh Lào Cai vừa đề nghị cấp giấy phép thăm dò khu vực quặng vàng nằm trên địa bàn xã Đường Hồng, tỉnh Tuyên Quang và xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng (trước đây thuộc Nà Nôm - Khau Han, xã Đường Âm, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang và xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng).

Diện tích thăm dò mỏ vàng khoảng 649ha và thời gian tiến hành trong 4 năm, kể từ ngày được cấp giấy phép.

Doanh nghiệp cho biết đây là khoáng sản nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt, nếu được đưa vào khai thác sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương cũng như tăng thu cho nguồn ngân sách.

Doanh nghiệp đề xuất thăm dò mỏ quặng vàng ở Tuyên Quang, Cao Bằng, Đà Nẵng - 1

Hai khu vực quặng vàng có diện tích lớn được 3 doanh nghiệp đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp giấy phép thăm dò (Ảnh minh họa: T.G).

Đáng chú ý, một doanh nghiệp có trụ sở ở xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên cũng gửi hồ sơ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp phép thăm dò đối với mỏ quặng vàng nói trên, cũng trong thời gian 4 năm.

Doanh nghiệp đã ký hợp đồng kinh tế với Liên đoàn Địa chất Đông Bắc và nêu rõ mục đích sử dụng khoáng sản trong các ngành công nghiệp và thương mại (linh kiện điện tử, công nghệ hàng không, y tế, trao đổi tiền tệ và trang sức), phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030.

Lãnh đạo công ty này cam kết bảo đảm đầy đủ năng lực tài chính và chi phí trong thời gian thăm dò.

Trong khi đó, một doanh nghiệp có trụ sở tại phường Hà Đông, Hà Nội đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp phép thăm dò khoáng sản vàng gốc tại xã Khâm Đức và xã Phước Năng, thành phố Đà Nẵng.

Diện tích được đề xuất trên 2.523ha; thời gian thăm dò 48 tháng, kể từ ngày ký giấy phép.

Doanh nghiệp thông tin đã ký hợp đồng kinh tế tư vấn lập đề án và thi công đề án thăm dò khu vực quặng vàng với mục đích khai thác, chế biến vàng bán ra thị trường trong nước.

Hồ sơ của các doanh nghiệp nêu trên đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công khai theo quy định. Các điểm được đề xuất thăm dò khoáng sản quặng vàng đều thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.