Diện mạo "túi chứa nước" khổng lồ phía Tây Hà Nội trước mùa mưa
(Dân trí) - Sau gần 5 tháng thi công, hồ Đồng Bông 2 (Hà Nội) đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để về đích vào 30/6. Đến nay dự án đã hoàn thiện 98% khối lượng công việc.

Dự án hồ Đồng Bông 2 được xây dựng tại khu vực phường Đại Mỗ (Hà Nội) với vai trò điều tiết nước cho lưu vực Mễ Trì, Đại Mỗ, Mỹ Đình. Dự án được khởi công ngày 27/1.
Đến nay, sau gần 5 tháng thi công, công trình đã hoàn thành các hạng mục cuối cùng để chuẩn bị về đích vào ngày 30/6.
Dự án này do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội làm chủ đầu tư.

Hồ đầu mối Đồng Bông 2 có quy mô 17,2ha, trong đó diện tích mặt hồ khoảng 12ha, tổng chiều dài kè khoảng 1.950m, tổng mức đầu tư khoảng 370 tỷ đồng. Dự án được xem là một mắt xích quan trọng trong hệ thống tiêu thoát nước phía Tây Hà Nội.
Công trình có nhiệm vụ thu gom, điều hòa dòng chảy, góp phần giảm áp lực cho mạng lưới thoát nước hiện hữu tại khu vực đang đô thị hóa rất nhanh.

Diện mạo hồ Đồng Bông 2 đang thay đổi rõ rệt sau quá trình thi công liên tục từ cuối tháng 1.
Ông Lê Văn Dân, cán bộ Công ty cổ phần Xây dựng công trình thủy Hà Nội nhấn mạnh, đối với việc thi công các công trình khẩn cấp một trong những khó khăn lớn nhất là mặt bằng. Song đối với dự án hồ Đồng Bông 2, đơn vị thi công được chính quyền địa phương hỗ trợ rất lớn, chỉ sau 2 ngày bắt đầu khởi công địa phương đã bàn giao mặt bằng.
"Để có được thành quả như hôm nay chúng tôi đã được địa phương hỗ trợ rất lớn, từ mặt bằng đến việc các phương tiện chở đất, đá di chuyển", ông Dân nói.

Ông Lê Văn Dân cho biết, sau gần 5 tháng thi công, công trình khẩn cấp hồ Đồng Bông 2 đã đạt 98% khối lượng công việc. Đơn vị thi công đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng như hệ thống lan can, bờ kè,...

Theo thiết kế, hồ Đồng Bông 2 sẽ phối hợp với các tuyến mương, cống và hồ điều hòa trong khu vực để nâng cao năng lực tiêu thoát nước. Được biết, từ mặt đường quanh hồ xuống đến đáy hồ sâu khoảng 6-7m.
Trong ảnh là một cống nước được kết nối với sông Nhuệ.

Tuyến đường Trung Thư đi xuyên qua hồ Đồng Bông 2. Sau khi dự án hồ Đồng Bông 2 hoàn thành các đơn vị chức năng cùng địa phương sẽ tiến hành sửa chữa lại mặt bằng ở các đoạn hư hỏng và trang trí cảnh quan dọc hai bên đường.

Những ngày cuối tháng 6, công trường hồ Đồng Bông 2 vẫn duy trì nhiều mũi thi công nhằm hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật, cảnh quan và hệ thống phụ trợ để công trình kịp hoàn thành vào 30/6.
Ông Lê Văn Dân, cán bộ Công ty cổ phần Xây dựng công trình thủy Hà Nội cho biết, để dự án hoàn thành đúng tiến độ, trên công trường thi công cả ngày lẫn đêm, chia làm 3 ca. Trong đó, thời gian cao điểm đơn vị huy động 80 xe hổ vồ, xe rơ móc để vận chuyển đất, 6-8 máy ủi, 6 xe lu.

Chiều 23/6, trời nắng như đổ lửa, nhiệt độ ngoài trời lên đến trên 40 độ C nhưng các công nhân vẫn miệt mài làm việc.
"Để đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ ngoài trách nhiệm, chúng tôi còn luôn động viên anh em công nhân bằng các hình thức khen thưởng theo ngày, theo tuần. Có ngày, đơn vị khen thưởng anh em đến hơn 30 triệu đồng để đẩy nhanh tiến độ", ông Lê Văn Dân chia sẻ.

Công trình hồ Đồng Bông được triển khai với tính chất khẩn cấp, vì vậy tiến độ thi công được đặt lên hàng đầu. Đến nay, dự án chỉ còn khoảng 2% khối lượng công việc cần hoàn tất.
Các vị trí thi công còn dang dở đang được khẩn trương xử lý, đơn vị thi công đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/6.


Những tuyến đường, lối đi quanh khu vực hồ đang được hoàn thiện từng phần. Sau khi công trình hoàn thiện không gian quanh hồ sẽ trở nên đồng bộ, gọn gàng hơn.

Những mảng xanh và không gian mặt nước tại hồ Đồng Bông 2 đang dần được định hình sau quá trình thi công. Công trình được triển khai trong bối cảnh địa phương cần sớm hoàn thiện để có thể ứng phó với mùa mưa bão năm nay.
Dự án hồ Đồng Bông 2 có dung tích điều tiết lên tới hơn 500.000m3 nước mưa, đóng vai trò là "túi chứa khổng lồ" cho toàn bộ khu vực Mễ Trì, Mỹ Đình và Đại Mỗ vào mùa mưa sắp tới. Hồ Đồng Bông 2 có diện tích tương đương với hồ Hoàn Kiếm (hồ Hoàn Kiếm 11,5ha).










