Đấu giá quyền khai thác "Đà Lạt 2" ở Cần Thơ

(Dân trí) - Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt ở Cần Thơ được ví như "Đà Lạt 2" đã được Thành ủy Cần Thơ thống nhất giao cho phường Sóc Trăng quản lý và đấu giá quyền khai thác tài sản.

Ngày 1/8, thông tin từ Đảng ủy phường Sóc Trăng, Thành ủy Cần Thơ vừa có thông báo kết luận của Phó Bí thư Thành ủy Trần Văn Huyến tại buổi làm việc về kêu gọi đầu tư vào Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt.

Khu văn hóa này được mệnh danh là "lá phổi xanh" giữa lòng đô thị, hay ví như "Đà Lạt 2" ở tỉnh Sóc Trăng (cũ), nay là Cần Thơ.

Đấu giá quyền khai thác Đà Lạt 2 ở Cần Thơ - 1

Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt nằm trên địa bàn phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo đó, lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ thống nhất giao UBND phường Sóc Trăng tiếp nhận nguyên trạng Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt. Trong lúc chưa bàn giao xong, Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại và Du lịch TP Cần Thơ tiếp tục chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ nguyên trạng tài sản.

Sau khi tiếp nhận khu văn hóa này, UBND phường Sóc Trăng chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra lấn chiếm, thất thoát, xâm hại tài sản, cây xanh và các công trình hiện hữu.

Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ yêu cầu Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch rà soát các trường hợp hộ dân đang sinh sống, kinh doanh trong khu vực; không để phát sinh mới việc cho thuê, xây dựng hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh không phép.

Đồng thời, kiểm kê toàn bộ công trình, tài sản; kịp thời sửa chữa các hạng mục mất an toàn; tăng cường bảo vệ, không để tài sản tiếp tục xuống cấp, thất thoát.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch còn được cấp trên giao phối hợp UBND phường Sóc Trăng nghiên cứu, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hội chợ, triển lãm và sự kiện du lịch phù hợp, nhằm phục vụ nhân dân, duy trì hoạt động và quảng bá hình ảnh Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt.

Đấu giá quyền khai thác Đà Lạt 2 ở Cần Thơ - 2

Một khu nhà trong tình trạng hoang vắng do không được sử dụng trong thời gian dài (Ảnh: Bảo Kỳ).

Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ cũng thống nhất chủ trương đấu giá quyền khai thác tài sản công, giao nhà đầu tư có năng lực tổ chức đầu tư, quản lý và khai thác Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt.

Sau khi tiếp nhận, UBND phường Sóc Trăng khẩn trương rà soát hiện trạng, có phương án cải tạo, chỉnh trang để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí cho người dân địa phương; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thiện phương án khai thác tài sản công, tổ chức đấu giá theo đúng quy định, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực để quản lý, đầu tư và khai thác hiệu quả; bảo đảm hài hòa giữa phát triển dịch vụ, du lịch với bảo tồn cảnh quan, môi trường và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt rộng khoảng 20ha, nằm trên đường Hùng Vương, phường 6, TP Sóc Trăng (cũ), nay là phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ. Khu này có một hồ nhỏ (gọi là hồ Tịnh Tâm) được đào từ những năm 1960 theo nguyên bản hồ Tịnh Tâm ở Huế. Hồ lớn bên trong được đào năm 1982 là công trình thủy lợi do hàng nghìn người dân Sóc Trăng đào thủ công.

Trong nỗ lực tạo một sân chơi lành mạnh cho sinh hoạt giải trí của người dân, đồng thời cũng làm cơ sở tổ chức các sự kiện quan trọng của địa phương, năm 2020, UBND tỉnh Sóc Trăng (cũ) cho thành lập Ban Quản lý dự án Khu văn hóa hồ Nước Ngọt.

Nhiều năm qua, đây là điểm đến nổi tiếng của người dân trong và ngoài địa phương.

Hồ Nước Ngọt được ví như "Đà Lạt 2" với phong cảnh hữu tình, những hàng cây xanh rợp mát, là "lá phổi xanh" thu hút du khách. 

Tuy nhiên, khu này bắt đầu đóng cửa tạm thời từ đợt dịch Covid-19. Sau đó, dù đã hết giãn cách, lượng khách đến tham quan cũng giảm sút đáng kể. Khoảng 2-3 năm trở lại đây, các hoạt động kinh doanh cũng đã ngừng hẳn. Khu văn hóa đang đối mặt với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm đóng cửa và bỏ hoang.