"Đánh thức" đầm Trà Ổ hơn 5.600ha

(Dân trí) - Tỉnh Gia Lai đang quy hoạch đầm Trà Ổ hơn 5.600ha, định hướng phục hồi hệ sinh thái đặc thù, phát triển du lịch - dịch vụ, từng bước “đánh thức” tiềm năng vùng đất ngập nước.

UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 khu vực đầm Trà Ổ, thuộc địa bàn các xã Bình Dương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc. Quy hoạch được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Bắc Phù Mỹ, hình thành chuỗi du lịch biển - đầm khác biệt, đồng thời bảo tồn bền vững hệ sinh thái đặc thù của đầm Trà Ổ.

Đánh thức đầm Trà Ổ hơn 5.600ha - 1

Một góc đầm Trà Ổ, thuộc địa bàn các xã Bình Dương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Theo quy hoạch, khu vực đầm Trà Ổ được định hướng trở thành khu đất ngập nước trọng điểm của tỉnh, ưu tiên phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, kết hợp phát triển du lịch - dịch vụ và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Tổng diện tích quy hoạch khoảng 5.665ha, dân số dự kiến 36.000 người.

Quy hoạch được xây dựng trên cơ sở kế thừa định hướng phát triển tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Mỹ (cũ) đến năm 2035.

Việc lập quy hoạch nhằm xác định rõ chức năng sử dụng đất, phân vùng phát triển hợp lý, giải quyết xung đột trong sử dụng tài nguyên nước. Đây là cơ sở cho các quy hoạch phân khu, dự án đầu tư, đảm bảo khai thác hiệu quả tiềm năng của khu vực gắn với bảo vệ hệ sinh thái đặc thù của đầm Trà Ổ.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, đầm Trà Ổ là một vùng đất ngập nước có giá trị sinh thái đặc biệt, với hệ sinh thái đa dạng và nguồn lợi thủy sản phong phú. Khu vực này còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết nước, hạn chế lũ lụt, ổn định vi khí hậu và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp.

Theo định hướng phát triển, không gian khu vực được chia thành 4 tiểu vùng. Trong đó, tiểu vùng 1 là lòng đầm, diện tích hơn 1.460ha tập trung phục hồi đa dạng sinh học, phát triển thủy sản bền vững kết hợp các mô hình du lịch xanh, sinh thái và du lịch cộng đồng.

Khu Tây Nam đầm, diện tích gần 1.200ha, quy hoạch mới các khu dân cư kết hợp dịch vụ thương mại và các điểm du lịch cộng đồng.

Khu phía Đông, diện tích hơn 1.830ha, hình thành đô thị du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, sân golf, công viên ven biển và trung tâm đào tạo nguồn nhân lực năng lượng tái tạo.

Khu phía Bắc, diện tích gần 1.300ha, được quy hoạch, chỉnh trang khu dân cư ven biển trở thành điểm du lịch cộng đồng, khu nghỉ dưỡng và các khu dân cư mới.

Đánh thức đầm Trà Ổ hơn 5.600ha - 2

Vùng ven đầm Trà Ổ (Ảnh: Doãn Công).

Quy hoạch cũng ưu tiên chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ canh tác sang các mô hình nông nghiệp hạn chế phát thải. Một số khu vực ưu tiên phát triển nuôi trồng thủy sản chất lượng cao, đặc hữu kết hợp dịch vụ du lịch sinh thái nhằm tăng hiệu quả kinh tế, hạn chế ô nhiễm nguồn nước…

UBND tỉnh Gia Lai giao Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và địa phương liên quan tổ chức công bố, công khai quy hoạch; cập nhật vào quy hoạch cấp xã; đồng thời triển khai các thủ tục cần thiết để quản lý và thực hiện theo đúng quy định.

Đầm Trà Ổ (còn gọi là đầm Châu Trúc, đầm Bàu Bàng) trước đây thuộc huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, nay nằm trên địa bàn các xã Bình Dương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc (Gia Lai).

Với diện tích mặt nước khoảng 1.200ha và chu vi khoảng 20km, Trà Ổ là một đầm nước tự nhiên lớn, có hệ sinh thái đa dạng và nguồn lợi thủy hải sản phong phú, đóng góp đáng kể vào sinh kế và kinh tế của cộng đồng dân cư xung quanh.