Dâng hương mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng trên núi Thiên Ấn
(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã dâng hương tại phần mộ của cụ trên núi Thiên Ấn và di tích Trụ sở Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Trung Bộ.
Ngày 30/9, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng (phường Trương Quang Trọng) và di tích Trụ sở Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Trung Bộ (xã Nghĩa Hành, Quảng Ngãi).
Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh của cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876-1/10/2026).

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (đứng trước) và ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh, dâng hương tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng (Ảnh: Quốc Triều).
Diễn văn do bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, đọc tại buổi lễ nhấn mạnh cuộc đời cụ Huỳnh Thúc Kháng là tấm gương sáng về lòng yêu nước, khí tiết, tinh thần dấn thân và phụng sự Tổ quốc.
Trong thời gian làm việc tại Quảng Ngãi, cụ Huỳnh đã dùng uy tín và tâm huyết để động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân; truyền đạt chủ trương của Chính phủ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào cuộc kháng chiến.
Gần 80 năm qua, nhân dân Quảng Ngãi đã gìn giữ nơi làm việc và nơi yên nghỉ của cụ Huỳnh bằng tất cả lòng kính trọng.
Cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh ngày 1/10/1876, tại làng Thạnh Bình, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng. Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một chí sĩ yêu nước, nhà báo và nhà lãnh đạo có uy tín.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, cụ Huỳnh nhận lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh để đảm nhiệm chức Bộ trưởng Nội vụ. Trong thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Pháp, cụ Huỳnh được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Mộ của cụ Huỳnh Thúc Kháng trên đỉnh núi Thiên Ấn (Ảnh: Quốc Triều).
Cụ cũng từng giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam. Cuối năm 1946, cụ là đặc phái viên Chính phủ vào làm việc tại Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam Trung Bộ đóng tại huyện Nghĩa Hành cũ, nay là xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.
Ngày 21/4/1947, cụ Huỳnh Thúc Kháng qua đời do lâm bệnh nặng và được an táng trên đỉnh núi Thiên Ấn theo tâm nguyện.
Mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng được lập năm 1947 và trải qua trùng tu, tôn tạo vào các năm 1959, 1971, 1994 và 2019. Trước ngôi mộ có bàn thờ liền kề với một đài bia. Mặt trước bia ghi lại đôi nét về thân thế, sự nghiệp, mặt sau có nội dung ca ngợi lòng yêu nước, sự liêm chính của cụ Huỳnh.
Xung quanh mộ cụ Huỳnh là rừng cây rợp bóng mát. Đứng từ đây, người đến viếng có thể nhìn thấy dòng sông Trà Khúc uốn lượn qua khu vực đô thị trung tâm tỉnh Quảng Ngãi.





