Ban Chấp hành Trung ương xem xét, kiểm điểm sự lãnh đạo của khóa 12Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là một văn kiện được trình Đại hội XIII của Đảng. Dự thảo báo cáo được Trung ương thảo luận hôm nay, 15/12.
Trung ương nghe giải trình của Bộ Chính trị về các văn kiện Đại hội ĐảngBan chấp hành Trung ương nghe báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo xây dựng Đảng, Báo cáo kế hoạch, chiến lược phát triển 5 năm, 10 năm…
Sáng nay, khai mạc Hội nghị Trung ương 14Hội nghị sẽ xem xét các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội với những điểm then chốt nhất.
Tổng Bí thư: Văn kiện Đại hội Đảng phải phản ánh tiếng nói chungTổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã thể hiện tầm cao trí tuệ của Đảng, dân tộc và yêu cầu hoàn thiện văn kiện để phản ánh tiếng nói chung.
Đại biểu Quốc hội nói về một đột phá thể chế "hết sức sáng tạo và đặc biệt""Chúng ta thấy rất rõ là đất nước có được như ngày nay, ổn định, đi lên phát triển, nghĩa là đột phá thể chế này cơ bản đến giờ có thể nói là thành công, một sáng tạo, một đổi mới hết sức đặc biệt"…
Nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nói về Văn kiện Đại hội Đảng XIIINguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đánh giá Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII rất công phu, có nhiều điểm mới, bám sát thực tiễn đất nước, đồng thời lấy ý kiến từ dân rất cởi mở, rất cầu thị.
Tri thức Việt kiều hiến kế để Việt Nam tạo nên kỳ tích phát triểnTiến sĩ Trần Hải Linh, một Việt kiều Hàn Quốc, đã đóng góp những ý tưởng và khuyến nghị cho văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII với niềm tin Việt Nam sẽ tạo nên những kỳ tích trong tương lai.
Đại biểu Quốc hội đếm số từ “đổi mới sáng tạo” trong văn kiện Đại hội ĐảngĐại biểu Quốc hội Trần Thị Hiền cho biết, trong dự thảo Báo cáo chính trị có 14 lần sử dụng cụm từ “đổi mới sáng tạo”. Đại biểu mong đổi mới sáng tạo được áp dụng trước tiên với việc xây dựng thể chế.
Góp ý văn kiện Đại hội Đảng: Làm gì để rút ngắn khoảng cách phát triển?Theo dự thảo Văn kiện Đại hội XIII, đến 2045, Việt Nam thành nước phát triển, có thu nhập cao. Để đạt được mục tiêu đó, cả nước phải tăng trưởng bình quân 7%/năm. Đó là một thách thức lớn…
Đánh giá toàn diện hơn ảnh hưởng của Covid-19 đối với thị trường lao độngTiến sĩ Nguyễn Xuân Hải (Cục Việc làm) cho rằng cần có đánh giá đầy đủ, toàn diện hơn về tác động của Covid-19 đối với thị trường lao động Việt Nam.
Thủ tướng: “Chấm dứt trò đề bạt một cán bộ mất bao nhiêu tiền đi!”“Địa phương đang được phân cấp lớn về nguồn lực, tài lực, nhân lực nên phải trong sáng chứ không phải đề bạt một cán bộ tốn bằng này tiền đâu, chấm dứt trò ấy đi” – Thủ tướng nói.
“Nhiều trường hợp để bảo vệ được cán bộ thì phải… làm trái luật!”Đại biểu Quốc hội Đào Thanh Hải nêu lên vấn đề này tại phiên thảo luận tại tổ chiều 10/11 để góp ý các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Tham nhũng chủ yếu do thiếu cơ chế kiểm soát quyền lựcỦy viên Đoàn Chủ tịch Vũ Trọng Kim nêu quan điểm về quốc nạn tham nhũng khi góp ý các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng XIII sáng nay, 5/11.
Cán bộ “xé rào”: Không bảo vệ được cái mới, trả giá lớn nhất là niềm tin!Từ trải nghiệm trong thời Bí thư tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Kim Ngọc làm “khoán hộ”, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Huy Ngọ dành tâm huyết đóng góp xây dựng dự thảo quy định về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Tổng Bí thư chỉ ra điểm vướng mắc lớn nhất là chưa kiểm soát được quyền lực“Đã đến lúc phải đổi mới chính trị, trong đó, điểm vướng mắc nhất, như Tổng Bí thư đã nói, là không kiểm soát được quyền lực, mà đến giờ này vẫn chưa thấy giải pháp” - GS. Võ Đại Lược nhận xét.
Xử bao nhiêu đại án, kỷ luật đủ cấp cán bộ cũng chỉ “chặt”… ngọn tham nhũng“Dù xử hết đại án này đến đại án khác, kỷ luật cán bộ đủ các cấp… vẫn mới là “chặt” phần ngọn của tham nhũng. Sẽ còn chật vật lắm để xử lý tham nhũng, nếu chưa chống được chủ nghĩa quan liêu”…
Loại trừ bằng được phe nhóm trong lãnh đạo, quản lý!Góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII, nội dung xây dựng Đảng, lãnh đạo tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam mong Đảng loại trừ bằng được phe nhóm trong lãnh đạo, quản lý... ra khỏi tổ chức.
Những lần “xé rào” của ông Năm Công và cuộc họp căng thẳng ở Bộ Chính trịKhôi phục ngành hải sản, khắc phục tình trạng bỏ HTX sau chiến tranh, Phó Thủ tướng Võ Chí Công khi đó phải đưa ra quyết định “xé rào” để ngư dân có ngư cụ, xăng dầu, còn xã viên được giao ruộng đất.
Góp ý xây dựng chiến lược để 2030 Việt Nam đạt thu nhập 7.500 USD/ngườiGDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2020 ước đạt 3.490 USD. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm tới (2021-2030) đề ra chỉ tiêu nâng mức thu nhập bình quân lên 7.500 USD/người…
Báo cáo kết quả kinh tế xã hội và chiến lược phát triển trình Đại hội ĐảngBan Chấp hành Trung ương đã hoàn thiện dự thảo báo cáo đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển 5 năm 2021-2025, công bố lấy ý kiến nhân dân.