"Cuộc hành quân đặc biệt" của thời bình và sự tri ân các Anh hùng liệt sĩ

(Dân trí) - Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm là “cuộc hành quân đặc biệt" của thời bình, thể hiện sự tri ân với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Sáng 26/7, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội), và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026). 

Tham gia Đoàn có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú... cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan Trung ương.

Cuộc hành quân đặc biệt của thời bình và sự tri ân các Anh hùng liệt sĩ - 1

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Ảnh: Quang Vinh).

Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu đã nghiêng mình tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh trọn đời mình cho quê hương, Tổ quốc.

Trong suốt chặng đường cách mạng của Đảng, dân tộc, với khát vọng, niềm tin chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, lớp lớp những người con ưu tú đất Việt đã dũng cảm xung phong ra trận, anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình thực hiện nhiệm vụ, vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

79 năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, qua đó lan tỏa những giá trị truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị, đặc biệt là Quân đội nhân dân Việt Nam, các nhà khoa học cùng toàn xã hội đang nỗ lực trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ, với việc đẩy mạnh "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". 

Đây là “cuộc hành quân đặc biệt" của thời bình, thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. 

Cuộc hành quân đặc biệt của thời bình và sự tri ân các Anh hùng liệt sĩ - 2

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (Ảnh: Quang Vinh).

Tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc hôm 23/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh để có được độc lập, tự do và thống nhất đất nước như ngày hôm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã phải vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh. Hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, gửi lại máu xương nơi chiến trường để Tổ quốc được sống mãi.

Đánh giá về công tác chăm lo người có công trong suốt 79 năm qua, Thủ tướng khẳng định đây luôn là chủ trương nhất quán, là trách nhiệm chính trị và là đạo lý của dân tộc.

Đến nay cả nước có hơn 9,2 triệu người có công đang được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi. Đáng chú ý, 99% hộ gia đình người có công với cách mạng hiện có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú.

Cuộc hành quân đặc biệt của thời bình và sự tri ân các Anh hùng liệt sĩ - 3

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Quang Vinh).

Dù vậy, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết hiện vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và khoảng 230.000 phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang nhưng chưa xác định được danh tính.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chính phủ đã triển khai quyết liệt chiến dịch "500 ngày đêm" đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đến nay, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm và quy tập được 1.482 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ liệt sĩ tập thể.

Cuộc hành quân đặc biệt của thời bình và sự tri ân các Anh hùng liệt sĩ - 4

Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (Ảnh: Vinh Phạm).

Các cơ quan, đơn vị liên quan cũng lấy được 71.491 mẫu mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin và thu nhận khoảng 243.000 mẫu sinh phẩm từ thân nhân. Hiện nay, khoảng 66.000 mẫu đã được phân tích và đối chiếu vào cơ sở dữ liệu dân cư.

Thủ tướng khẳng định việc đẩy nhanh tiến độ giám định ADN là nhiệm vụ cấp bách để sớm đưa các anh hùng liệt sĩ về với quê hương, gia đình.