Cung đèo ven biển đẹp hút mắt ở Gia Lai được đưa vào khai thác
(Dân trí) - Cung đèo Lộ Diêu (phường Hoài Nhơn Đông, Gia Lai) dài 4,5km mới được đưa vào khai thác, thay thế tuyến đèo cũ hiểm trở, mở lối giao thông thuận tiện hơn.
Ngày 17/10, ông Tô Tấn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, cho biết cung đèo Lộ Diêu được đưa vào khai thác từ ngày 15/10, sau khi hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông.

Cung đèo Lộ Diêu chính thức đưa vào khai thác ngày 15/10 (Ảnh: Doãn Công).
Theo ông Thi, công trình dự kiến khai thác vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, việc đặt hàng, lắp đặt lan can xoay và hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông mất nhiều thời gian hơn dự kiến.
Cung đường nằm trên địa bàn phường Hoài Nhơn Đông, dài 4,5km, có tổng vốn đầu tư 204 tỷ đồng, mặt đường bê tông nhựa rộng 12m, tốc độ thiết kế 40km/h. Các hạng mục gia cố sườn núi, hệ thống chiếu sáng và thoát nước đã hoàn thành, góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.
Trước đây, đèo Lộ Diêu dài khoảng 3km, mặt đường rộng 6,5m, có đoạn dốc khoảng 10%, nhiều khúc cua gấp, tầm nhìn hạn chế và chưa có đèn chiếu sáng. Địa hình hiểm trở khiến việc đi lại qua đèo gặp nhiều khó khăn.
Tuyến đèo mới được mở men theo bờ biển, mặt đường rộng hơn, độ dốc giảm, giúp người dân lưu thông thuận tiện hơn. Không chỉ khắc phục những hạn chế của tuyến đường cũ, cung đèo còn mang vẻ đẹp đặc trưng của vùng duyên hải, nơi núi đá và biển xanh giao hòa.

Những khúc cua mềm mại uốn lượn quanh sườn núi, một bên là biển xanh mênh mông, tạo nên vẻ đẹp thơ mộng cho cung đèo Lộ Diêu (Ảnh: Doãn Công).
Cung đèo Lộ Diêu là một hạng mục thuộc dự án đường ven biển ĐT 639, đoạn Mỹ Thành - Lại Giang, dài hơn 38km, tổng vốn đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng. Dự án khởi công tháng 5/2024, do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư.
Tuyến đường ven biển Gia Lai dài hơn 115km, gồm 8 dự án thành phần với tổng chiều dài khoảng 99km và khoảng 16km trùng quốc lộ 1D. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch, đô thị và kinh tế biển của địa phương.