Con cá heo sống trên cạn hơn 2 ngày
(Dân trí) - Con cá heo được người dân Quảng Ngãi đưa lên bờ phủ khăn, tưới nước để giữ ẩm đã sống hơn 2 ngày. Ngư dân địa phương cho biết đây là chuyện hiếm thấy.
Chiều 31/7, ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng thôn Tân Hy, xã Vạn Tường, Quảng Ngãi, cho biết con cá heo mắc cạn đang được người dân địa phương tổ chức an táng theo phong tục truyền thống.
“Con cá mắc cạn vào trưa 28/7, sau đó được nhiều người đưa ra biển. Tuy nhiên cá đã đuối sức, trên cơ thể có nhiều vết trầy xước nên tiếp tục trôi dạt. Do đó mọi người đưa cá lên bờ, đến 0h15 ngày 31/7, cá mới chết”, ông Thanh nói.

Người dân xã Vạn Tường tưới nước biển để giữ ẩm cho cá heo (Ảnh: Nguyễn Ngọc).
Theo ông Thanh, con cá dài 2,6m, nặng khoảng 300kg, khi được đưa lên bờ vẫn còn sống. Người dân phủ khăn, tưới nước biển liên tục để giữ ẩm cho cá. Từ trước đến nay, cá heo nhiều lần dạt vào bờ biển và được người dân địa phương nỗ lực ứng cứu. Tuy nhiên, khi đó cá đã đuối sức nên dù được đưa ra biển vẫn không thể bơi.
“Cá heo được đưa lên bờ sẽ chết rất nhanh, nhưng lần này lại sống lâu. Đây là chuyện hiếm thấy”, ông Thanh nhấn mạnh.
Một lãnh đạo UBND xã Vạn Tường xác nhận sự việc và cho biết người dân nỗ lực đưa con cá ra biển nhiều lần nhưng bất thành. Do đó, cá được đưa vào bờ chôn cất theo phong tục của cư dân miền biển.
Cá heo sống trong môi trường nước nhưng thở bằng phổi thông qua lỗ trên đầu. Cá bị mắc cạn thường sẽ chết do cơ thể bị tổn thương, sốc nhiệt.
Cá heo và cá voi được ngư dân gọi là cá ông. Họ tin rằng cá ông là vị thần luôn che chở cho tàu thuyền khi đánh bắt hải sản trên biển. Do đó, khi cá ông dạt vào bờ và chết, ngư dân sẽ đưa cá về an táng trong các lăng dọc bờ biển. Ở Quảng Ngãi hiện có hàng chục lăng thờ cá ông.





