Chuyên gia nêu lợi thế của Vũng Tàu, Cần Giờ trong quy hoạch TPHCM
(Dân trí) - Các chuyên gia cho rằng TPHCM cần quy hoạch và khai thác hiệu quả những lợi thế đặc thù của Vũng Tàu và Cần Giờ; từ hệ thống núi, kinh tế biển, logistics đến rừng ngập mặn.
Ngày 11/9, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến các hiệp hội nghề nghiệp, các nhà đầu tư chiến lược và chuyên gia để hoàn thiện quy hoạch tổng thể TPHCM.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng và UBND TPHCM chủ trì hội nghị (Ảnh: Xuân Đoàn).
Đóng góp ý kiến tại hội nghị, KTS Nguyễn Hữu Mạnh, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho rằng, muốn làm quy hoạch trước hết cần đánh giá đầy đủ, khoa học về hiện trạng để làm cơ sở nghiên cứu. Nếu khâu đánh giá không đầy đủ, việc nghiên cứu sau đó có thể phát sinh những khiếm khuyết.
Theo ông Mạnh, trong các tham luận phân tích về quy hoạch tổng thể TPHCM, các chuyên gia thường dành nhiều sự quan tâm đến những vùng trũng, khu vực liên quan đến vấn đề môi trường. Tuy nhiên, những khu vực có địa hình cao như Bà Rịa - Vũng Tàu cũng cần đặc biệt chú trọng đánh giá và khai thác tiềm năng.
“TPHCM chỉ có một núi nhỏ ở Cần Giờ, trong khi Bà Rịa - Vũng Tàu có cả hệ thống núi nằm trong đô thị, gắn liền với không gian đô thị như núi Lớn, núi Nhỏ, núi Dinh”, ông Mạnh nói.

KTS Nguyễn Hữu Mạnh đóng góp ý kiến tại hội nghị (Ảnh: Xuân Đoàn).
Theo KTS Nguyễn Hữu Mạnh, núi Dinh có điều kiện khí hậu đặc biệt, thời tiết mát mẻ quanh năm, không thua kém Đà Lạt. Trước đây, từng có nhiều nhà đầu tư liên hệ xin triển khai dự án trên núi Dinh, nhưng địa phương chưa đồng ý.
“Đến thời điểm này, nếu có nhà đầu tư tâm huyết, có năng lực, việc khai thác không gian các dãy núi này sẽ mang lại hiệu quả cao”, ông Mạnh nhận định.
Tại Long Hải, khu vực này có núi Minh Đạm - địa danh từng là chiến khu trong lịch sử. Dãy núi không cao nhưng kéo dài, có thể tạo dư địa phát triển du lịch biển kết hợp khai thác các giá trị lịch sử.
Về tiềm năng kinh tế biển, ông Mạnh cho rằng cần xác định rõ vai trò của từng khu vực, nhất là các lĩnh vực dịch vụ, thăm dò và khai thác dầu khí. “Không một đô thị nào có thể thay thế Vũng Tàu về chức năng này”, ông nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, việc khai thác hiệu quả hệ thống cảng và phát triển dịch vụ logistics trên sông Thị Vải cũng là một trong những lợi thế cần được tính đến trong quá trình định hướng phát triển đô thị.
Trong khi đó, TS.KTS Ngô Trung Hải, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, cho rằng, với Luật Phát triển đô thị, TPHCM cần hình thành những khu kinh tế đặc biệt. Một khu vực được đề xuất nằm ở phía Nam, gắn kết Vũng Tàu, Cần Giờ và cảng Cái Mép.
“Khu kinh tế đặc biệt này hội tụ đầy đủ các yếu tố, gồm cảng nước sâu, khu thương mại tự do, du lịch, kinh tế biển và logistics”, chuyên gia cho hay.

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp hình lưu niệm (Ảnh: Xuân Đoàn).
Một chuyên gia khác cho rằng rừng ngập mặn Cần Giờ từng bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh. Tuy nhiên, đến nay, khu rừng đã hồi sinh mạnh mẽ và trở thành một hệ sinh thái đặc biệt.
“Tôi đã được tham quan rừng ngập mặn ở các quốc gia trên thế giới, nhưng chưa thấy nơi nào được như Cần Giờ. Do đó, cần đặt cho nơi này một nhiệm vụ, chức năng rõ ràng”, vị chuyên gia nói.
Hội nghị tham vấn ý kiến trong quá trình lập quy hoạch tổng thể TPHCM do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh và ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Tổ trưởng Tổ chuyên gia hỗ trợ công tác lập quy hoạch TPHCM, chủ trì.
Tham dự hội nghị còn có Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Võ Hoàng Ngân, cùng lãnh đạo các sở, ngành, các nhà đầu tư, trường đại học và chuyên gia.





