Thành phố Huế:
Chủ tịch xã hứa "không để mất thêm hạt đất rừng nào nữa"
(Dân trí) - Lãnh đạo chính quyền địa phương tại thành phố Huế khẳng định sẽ quyết liệt xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, không để mất thêm hạt đất rừng nào nữa.
Ngày 28/7, phóng viên Dân trí đã làm việc với ông Hoàng Trần Quốc Phú, Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc (thành phố Huế), cùng đại diện các đơn vị chức năng của địa phương này liên quan dấu hiệu khai thác đất trái phép sau biển cảnh báo tại đồi Cây Cao, thôn Hòa Vang.
Ông Phú cho biết chính quyền địa phương đã lập đoàn kiểm tra thực tế hiện trường, qua đó khẳng định phản ánh của báo Dân trí là hoàn toàn chính xác.

Một góc khu vực khai thác khoáng sản trái phép tại thửa đất trồng rừng sản xuất (Ảnh: Cao Tiến).
Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc yêu cầu cơ quan chức năng, các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi khai thác, vận chuyển, tập kết khoáng sản trái phép. “Chúng tôi cam kết sẽ không để mất thêm một hạt đất nào trong rừng nữa”, ông Phú nêu rõ.
Bên cạnh siết chặt công tác kiểm tra, rà soát, xã Hưng Lộc nghiên cứu lắp camera an ninh giám sát vị trí được xác định là điểm nóng về khai thác khoáng sản trái phép.
Trước đó, người dân địa phương phản ánh việc tái diễn tình trạng khai thác đất trái phép tại thửa đất trồng rừng sản xuất ở đồi Cây Cao, thôn Hòa Vang, xã Hưng Lộc. Vị trí khai thác cách cao tốc Cam Lộ - La Sơn hơn 1km đường chim bay và đã tồn tại nhiều năm.
Ngày 22/7, phóng viên ghi nhận ngay tại đầu đường dẫn vào vị trí phản ánh, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo cấm khai thác khoáng sản trái phép.

Vị trí khai thác đất trái phép phía sau bảng cảnh báo của chính quyền địa phương (Ảnh: Cao Tiến).
Ghi nhận tại hiện trường, một diện tích lớn đất trồng cây bị đào khoét nham nhở, nhiều vực cao, hố sâu cả cũ lẫn mới. Trong khu vực có một máy xúc mang biển số UH025 đậu cạnh những khối đất mới bị đào lên. Xung quanh có nhiều dấu vết lốp xe cỡ lớn ra vào.
Đến ngày 25/7, có 6 người phụ nữ đến trồng cây keo non tại các vị trí mới bị đào khoét bên trong mỏ đất nêu trên.
Ông Nguyễn Thái Sơn, Phó trưởng phòng Quản lý Tài nguyên (Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế), cho biết khu vực người dân phản ánh hiện không có mỏ đất nào được cấp phép. Tại thôn Hòa Vang, xã Hưng Lộc, cơ quan có thẩm quyền cũng chưa quy hoạch mỏ đất làm vật liệu san lấp.
Theo Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc, vị trí xảy ra hiện tượng khai thác khoáng sản trái phép thuộc thửa đất số 130, tờ bản đồ số 42, loại đất trồng rừng sản xuất, chủ sử dụng là Hợp tác xã An Nông 1. Hiện nay, hợp tác xã giao thửa đất cho bà N.T.H. (trú tại thôn An Nông) quản lý, khai thác, trồng rừng.

Một số người dân được thuê trồng keo non tại vị trí mới bị khai thác đất (Ảnh: Cao Tiến).
Sau khi báo chí phản ánh, Công an xã Hưng Lộc đã mời đại diện Hợp tác xã An Nông 1, người đang quản lý, khai thác đến làm việc để làm rõ những biến động xung quanh thửa đất trong thời gian qua, nhất là dấu hiệu khai thác khoáng sản có quy mô lớn bằng phương tiện cơ giới.
Cơ quan chức năng cũng đang xác minh chủ máy múc xuất hiện trong khu vực mỏ đất, triệu tập làm việc để có phương án xử lý phù hợp.
Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Trưởng Công an xã Hưng Lộc, cho biết các lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra, rà soát địa bàn, qua đó phát hiện, xử lý thêm một số trường hợp khai thác khoáng sản trái phép khác.





