Chủ tịch nước, Thủ tướng và nhiều lãnh đạo cấp cao được tặng Huân chương
(Dân trí) - Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Chủ tịch nước Lương Cường cùng nhiều lãnh đạo và trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Chiều 3/4, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì buổi Lễ trao tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho một số lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quân đội.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Chủ tịch nước Lương Cường; trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Chủ tịch nước Lương Cường (Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản).
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, được tặng Huân chương Quân công hạng Nhất.
Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sau đó trao Huân chương Độc lập hạng Nhì và Huân chương Quân công hạng Nhì cho 10 lãnh đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính (Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản).
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Quân công hạng Ba và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho 15 cá nhân xuất sắc.
Phát biểu chúc mừng các cá nhân được nhận Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đây là sự ghi nhận đặc biệt trân trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những cống hiến to lớn, bền bỉ, nổi bật, đặc biệt xuất sắc của các lãnh đạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Theo Tổng Bí thư, những tấm huân chương được trao hôm nay là những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước đã khẳng định và ghi nhận công lao, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận hiến của những cán bộ đã dành trọn tâm trí, sức lực cho sự nghiệp cách mạng.
Đó là sự tôn vinh phẩm chất, đạo đức sáng ngời của những đồng chí luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân; luôn kiên định trước mọi thử thách; luôn đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Đức Tuân).
Tổng Bí thư nhấn mạnh điều đáng trân trọng là ở bất cứ cương vị nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, các nhân sự cũng luôn thể hiện rõ tầm vóc của người cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội: bản lĩnh vững vàng, tư duy chiến lược, hành động quyết liệt, phong cách sâu sát, khoa học, chặt chẽ; nói đi đôi với làm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; không lùi bước trước việc khó, không né tránh trước việc lớn, không dao động trước thử thách.
Thay mặt các cá nhân nhận Huân chương, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương bày tỏ xúc động, niềm vinh dự, tự hào lớn lao khi được Tổng Bí thư thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Quân công Hạng Nhất - phần thưởng cao quý ghi nhận quá trình công tác, rèn luyện và cống hiến của cá nhân.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự của riêng mình, mà còn là sự ghi nhận đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; là sự ghi nhận đối với tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan, đơn vị mà mình được công tác, rèn luyện và trưởng thành.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao các Huân chương cao quý tặng Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội (Ảnh: Đức Tuân).
Ông Trần Quang Phương đã trải qua 47 năm công tác, trong đó, có hơn 42 năm phục vụ trong Quân đội, từ những ngày đầu tham gia quân ngũ, trưởng thành từ binh nhì đến Thượng tướng, trải qua trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả đến khi đảm nhiệm trọng trách được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ Phó Chủ tịch Quốc hội.
Ông khẳng định được nhận phần thưởng cao quý vừa là sự ghi nhận, vừa là lời nhắc nhở để mình tiếp tục giữ gìn phẩm chất của người cán bộ, người đảng viên, người quân nhân cách mạng trong chặng đường tiếp theo của cuộc đời, đồng thời sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất, đạo đức, phát huy kiến thức, kinh nghiệm của mình, đóng góp trong khả năng có thể cho sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và đất nước trong giai đoạn tới.
Huân chương Độc lập hạng Nhì được tặng cho các Phó Thủ tướng: Phạm Thị Thanh Trà, Bùi Thanh Sơn, Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng, Lê Thành Long và Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn.
Huân chương Quân công hạng Nhì được tặng cho: Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Huân chương Độc lập hạng Ba được tặng cho: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng; Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh; Bộ trưởng KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt; ông Châu Văn Minh, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Huân chương Quân công hạng Ba được tặng cho: Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.
Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì được tặng cho: Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu Cần - Kỹ thuật; Trung tướng Trần Công Chính, Tổng cục trưởng Tổng cục II.