Đại hội Đảng bộ các cấp

Chỉ định nhân sự Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam

Thế Kha

(Dân trí) - Sáng 25/6, Đại hội Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành trọng thể tại Hà Nội với sự tham dự của 107 đảng viên sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc.

Công bố quyết định về công tác cán bộ

Tại đại hội, ông Nguyễn Hữu Đức, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương công bố quyết định về công tác cán bộ.

Chỉ định nhân sự Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam - 1

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu khai mạc đại hội sáng 25/6 (Ảnh: Hữu Thắng).

Theo đó, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 có 11 người, gồm: Ông Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng ủy Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Chính, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; ông Lương Mai Sao, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ; bà Lê Thị Mai Phương, Phó viện trưởng Viện Khoa học pháp lý và Kinh doanh quốc tế; ông Phạm Quốc Huy, Tổng biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật;

Ông Hà Huy Từ, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật cho người nghèo và phát triển cộng đồng; bà Tống Thị Thanh Nam, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu pháp luật và kinh tế ASEAN; ông Lê Đông Triều, Phó viện trưởng Viện Khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế; ông Lê Văn Hợp, Phó trưởng ban Ban Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; bà Vũ Thị Mai, Bí thư Chi bộ Ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật; ông Nguyễn Kim Tinh, cán bộ Ban Tổ chức - Cán bộ.

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chỉ định Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 4 người là ông Trần Công Phàn, ông Nguyễn Hữu Chính, ông Lương Mai Sao và bà Lê Thị Mai Phương.

Ông Trần Công Phàn được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã báo cáo xin ý kiến Ban Bí thư để chỉ định ông Nguyễn Khánh Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, giữ chức Bí thư Đảng ủy. 

Tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp lớn nhất trong lĩnh vực pháp luật

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Nguyễn Khánh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, nhấn mạnh trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, lãnh đạo toàn thể cán bộ, đảng viên vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

“Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp với hơn 100.000 hội viên hoạt động trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp”, ông Ngọc nói.

Chỉ định nhân sự Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam - 2

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, phát biểu tại đại hội (Ảnh: Hữu Thắng).

Hội Luật gia Việt Nam tham gia ngày càng bài bản, hiệu quả vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; chủ trì và phối hợp tham gia thực hiện nhiều đề án, nhiệm vụ cải cách tư pháp, cải cách hành chính, hòa giải cơ sở.

Hội đã tham gia tích cực bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia trên các diễn đàn pháp lý quốc tế và đợt cao điểm sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013, các luật về tổ chức bộ máy phục vụ sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy…

Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cũng lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIV và các hoạt động có ý nghĩa kỷ niệm 70 năm thành lập hội.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đánh giá Hội Luật gia Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp lớn nhất hoạt động trong lĩnh vực pháp luật, có vị thế, uy tín ngày càng cao trong đời sống chính trị - pháp lý của đất nước trong suốt 70 năm thành lập và phát triển (4/4/1955-4/4/2025).

“Tôi ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam trong lãnh đạo, chỉ đạo tích cực tham gia triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, trong đó có các nghị quyết về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền. Hội đã thể hiện rõ vai trò tiên phong, chủ động trong tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa”, ông Học đánh giá.

Chỉ định nhân sự Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam - 3

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương (Ảnh: Hữu Thắng).

Là tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, chưa bao giờ Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam có vị thế, vai trò, chức năng và nhiệm vụ lớn như hiện nay, theo ông Học nhận định.

Ông Học đề nghị cơ quan này phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp ở “ngôi nhà mới” MTTQ trong tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện ý chí, nguyện vọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Hội phải đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; chủ động rà soát, hoàn thiện, ban hành mới các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với mô hình Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện.

Tiếp thu ý kiến, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc khẳng định toàn thể cán bộ, đảng viên của cơ quan này sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước và nhân dân gửi gắm.