Quảng Ninh:
Cận cảnh mỏ neo “khủng” nằm dưới Vịnh Hạ Long
(Dân trí) - Sau khi thua trận, con tàu chiến khổng lồ của Nhật đã chạy từ Hồng Kông (Trung Quốc) về trú tại cảng Cái Lân, Quảng Ninh. Có thể trong lúc bỏ chạy khỏi sự tấn công của quân đồng minh, tàu đã bị mất mỏ neo khổng lồ xuống đáy đại dương.
Như Dân trí đã thông tin, mới đây, một mỏ neo khổng lồ được cho là của một con tàu khoảng 2 vạn tấn đã được phát hiện và đưa lên bờ trong quá trình nạo vét cảng Cái Lân (Quảng Ninh). Mỏ neo có kích thước chiều ngang 4,8m, chiều dài 5,8m, nặng 5,5 tấn.
Khoảng một tuần sau, dây xích của mỏ neo cũng được tìm thấy dưới đáy biển, có trọng lượng khoảng 6 tạ. Đây là mỏ neo lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện tại Quảng Ninh.
Ông Lương Ngọc Mai (90 tuổi), người dân TP Hạ Long, cho hay: "Với kích thước khổng lồ của mỏ neo trên, tôi nghi nó là của một con tàu chiến khổng lồ thuộc hạm đội Nhật bị đắm tại Cửa ông, Quảng Ninh vào năm 1945. Được biết, cùng thời gian trên, sau khi quân đội Đức và Nhật thua trận, một con tàu khổng lồ của Nhật đã chạy từ Hồng Kông về Việt Nam. Khi đang trú tại cảng Cái Lân, con tàu tiếp tục bị quân đồng minh tấn công nên đã chạy tiếp sang Cửa Ông, TP Cẩm Phả và trúng bom, đắm tại đó".

Mỏ neo với kích thước "khủng" được cho là của một con tàu chiến thời hiện đại.




Mỏ neo "khủng" vẫn giữ được nguyên trạng sau một thời gian dài nằm dưới đáy biển.



Quốc Cường





