Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Mục tiêu tăng trưởng từ 11% trong năm 2026
(Dân trí) - Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026, cần tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới.
Hiện thực hóa các cơ chế, chính sách đặc thù, khơi thông nguồn lực
Ngày 30/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ 4 để xem xét, thông qua hơn 40 nghị quyết, trong đó có hơn 30 nghị quyết chuyên đề về đầu tư công, quy hoạch, nhà ở, an sinh xã hội, giáo dục, y tế… tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng của thành phố trong giai đoạn mới.
Tại kỳ họp, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã có bài phát biểu quan trọng định hướng nhiều vấn đề để HĐND thành phố xem xét, thảo luận và ban hành những nghị quyết tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại kỳ họp HĐND ngày 30/7 (Ảnh: Mai Chi).
Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, kỳ họp diễn ra sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trong điều kiện thành phố có không gian phát triển mới.
“Những quyết sách được thông qua lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa các cơ chế, chính sách đặc thù, khơi thông nguồn lực và tạo nền tảng để thành phố hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.
Người đứng đầu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng cho biết 6 tháng đầu năm, bối cảnh tình hình thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, thành phố đồng thời phải triển khai nhiều nhiệm vụ mới sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Nhưng với sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Đà Nẵng đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện.
Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, GRDP ước tăng 9,52%; thu ngân sách nhà nước đạt gần 53.000 tỷ đồng, bằng gần 80% dự toán năm; du lịch tiếp tục khởi sắc với hơn 9,8 triệu lượt khách, tăng 22,5% so với cùng kỳ; công nghiệp, công nghệ thông tin, xuất khẩu phần mềm duy trì tăng trưởng; giải ngân vốn đầu tư công đạt 40%, cao hơn kế hoạch đề ra.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định cùng với phát triển kinh tế, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; bộ máy sau sắp xếp từng bước vận hành ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.
“Chậm một quyết sách là chậm một cơ hội phát triển”

Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng từ 11% trong năm 2026 (Ảnh: Công Bính).
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đề nghị thành phố thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế về thể chế, tổ chức thực hiện, phân cấp gắn với nguồn lực, cải cách hành chính và năng lực quản trị ở một số lĩnh vực. Đây là những điểm nghẽn cần sớm khắc phục để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ngày càng hiệu quả.
Ông Lê Ngọc Quang chỉ ra trong bối cảnh cạnh tranh phát triển ngày càng quyết liệt, “chậm một quyết sách là chậm một cơ hội phát triển”. Vì vậy, ông đề nghị HĐND thành phố và các đại biểu cần đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội cũng như kết quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
Theo ông Quang, việc đánh giá không chỉ dừng lại ở các chỉ tiêu tăng trưởng mà phải làm rõ chất lượng tăng trưởng, hiệu quả quản trị, năng lực điều hành của bộ máy sau sắp xếp; chỉ rõ những khó khăn trong phân cấp, phân quyền, cơ chế phối hợp và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
“Cần xác định nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp khả thi nhằm khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu lực quản trị, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu.
Một trong những yêu cầu trọng tâm được Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đặt ra là tiếp tục nâng cao chất lượng quyết sách của HĐND thành phố, bảo đảm mỗi nghị quyết thực sự tháo gỡ được điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển mới.
“Điều quan trọng không phải ban hành nhiều nghị quyết, mà mỗi nghị quyết phải giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra, tạo cơ sở pháp lý để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.