Bí thư Đồng Tháp: Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

(Dân trí) - Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từng bước vận hành ổn định, thông suốt; tổ chức bộ máy được tinh gọn, song các xã phường cho biết khó khăn tồn lại là thiếu nhân lực chuyên môn, hạ tầng số hóa...

Sáng 29/5, Tỉnh uỷ Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. 

Áp lực đổ dồn về cấp cơ sở

Tại hội nghị, lãnh đạo 6 xã, phường như Hồng Ngự, Gò Công, Vĩnh Bình, Tràm Chim, Sa Đéc, Mỹ Quí lần lượt báo cáo tham luận về công tác quản lý địa bàn của từng địa phương. 

Ông Phan Văn Hợp, Bí thư Đảng uỷ phường Hồng Ngự, cho biết phường sáp nhập từ 3 đơn vị hành chính là xã Bình Thạnh, xã Tân Hội và phường An Thạnh. Phường Hồng Ngự có diện tích hơn 64,27km2, dân số trên 54.000 người trong đó đường biên giới giáp Campuchia dài khoảng 6,844km. 

Bí thư Đồng Tháp: Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ - 1

Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo ông Hợp, sau sáp nhập, Ban Thường vụ Đảng uỷ phường đã tập trung lãnh đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; ban hành đầy đủ các quy chế, kế hoạch, văn bản chủ đạo điều hành về quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính, chuyển đổi số, góp phần giúp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Đảng ủy phường Hồng Ngự nêu một số khó khăn như thiếu nhân lực chuyên môn ở một số lĩnh vực, nhu cầu an sinh xã hội lớn trong khi nguồn lực còn hạn chế...

Đại diện xã Tràm Chim cho biết, qua một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã đạt được những kết quả trong việc tổ chức, triển khai nhiệm vụ chính trị địa phương, bộ máy sắp xếp cơ bản ổn định, ban hành nhiệm vụ, phân công cụ thể, tinh thần trách nhiệm cao, thích ứng mô hình mới. 

Tuy nhiên, địa phương vẫn còn một số khó khăn như khối lượng công việc tại xã tăng nhiều sau khi thực hiện phân cấp phân quyền, yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi trình độ chuyên môn cao tuy nhiên một số cán bộ của xã còn hạn chế công nghệ thông tin; một số quy định về chức năng, quyền hạn; cơ sở vật chất, hạ tầng thông tin chưa đồng bộ, hệ thống chỉnh lý số hoá tài liệu chưa đồng bộ, việc lưu trữ đòi hỏi thời gian, nhân lực thực hiện. 

Ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Đảng ủy phường Sa Đéc cho biết, trong thời gian vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường còn đối mặt một số khó khăn như nghiệp vụ giải quyết khiếu nại tố cáo, không thuộc chuyên môn nên khâu xử lý chậm hơn, trong đó có thể kể đến chuyên môn về lĩnh vực đất đai.

Phần mềm xử lý dịch vụ công trên cổng thông tin quốc gia chưa liên thông với phần mềm của Bộ ngành, mất thời gian, chưa liên kết về 1 cổng mà cán bộ phải đăng nhập từng cổng rất mất thời gian...

Tại hội nghị, bà Trần Thị Thanh Tuyết, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Tháp, cho biết đã ghi nhận ý kiến, kiến nghị của địa phương, trong đó việc tăng cường biên chế của xã phường vẫn đang chờ Trung ương giao xuống.

Đối với ý kiến về nâng cao năng lực của cán bộ chuyên môn tại xã, phường, Sở Nội vụ đồng tình và cho rằng cần tăng cường tập huấn, tham mưu tốt hơn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đồng thời phối hợp địa phương rà soát, nhu cầu tuyển dụng cán bộ, công chức vào vị trí phù hợp.

Việc số hoá tài liệu, Sở đang trình UBND tỉnh xây dựng đề án số hoá tài liệu. Hiện tại UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ phối hợp Sở Tài chính xác định số lượng, kinh phí sau khi UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện đề án. 

Bí thư Đồng Tháp: Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ - 2

Bà Trần Thị Thanh Tuyết, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Tháp (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chưa rõ nhiệm vụ phân cấp, phân quyền

Tại hội nghị, bà Hồ Thuỳ Hiên, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương cho biết, trước đó bà đã giám sát 3 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Bên cạnh những đánh giá hiệu quả từ mô hình chính quyền 2 cấp đã vận hành gần 1 năm qua, bà Hiên thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế còn tồn đọng như cán bộ chủ chốt còn mơ hồ, chưa nắm đầy đủ các nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền. 

"Tôi đề nghị cấp ủy lãnh đạo phải phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan về việc thực thi nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, các văn bản về mặt pháp lý, Trung ương cũng có nghị định hướng dẫn, cấp tỉnh đã có phân cấp, phân quyền tuy nhiên nếu chúng ta không nắm được các nhiệm vụ trên thì làm sao thực thi được. 

Cán bộ sau hợp nhất phần lớn chưa phù hợp với chuyên môn, lĩnh vực do đó tính chủ động sẽ không cao, còn trông chờ, làm việc theo thói quen...", Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương nhận định. 

Bí thư Đồng Tháp: Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ - 3

Bà Hồ Thuỳ Hiên, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương (Ảnh: Bảo Kỳ).

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường đề nghị toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xem đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt.

Địa phương tiếp tục hướng mạnh hoạt động của hệ thống chính trị về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Hệ thống chính quyền tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả quản trị địa phương. Phát huy vai trò Mặt trận, đoàn thể đồng hành cùng chính quyền địa phương 2 cấp phục vụ nhân dân; làm tốt công tác lưu trữ, số hóa tài liệu tồn đọng…

Lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Tháp gợi ý nên chọn ra trong số 102 xã phường những địa phương nào làm tốt mô hình thì làm điển hình để các địa phương khác đến tham quan, học hỏi.