3 động lực mới quyết định mục tiêu tăng trưởng 2 con số của TPHCM
(Dân trí) - Theo chuyên gia, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, TPHCM cần tăng tốc vòng quay của vốn và thúc đẩy 3 động lực mới là kinh tế biển - logistic, Trung tâm tài chính quốc tế, khoa học, công nghệ.
Sáng 6/7, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 (mở rộng). Tại hội nghị, các đại biểu nghe và thảo luận các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời xem xét phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Phát biểu tại hội nghị, TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, cho biết, GRDP 6 tháng đầu năm của thành phố tăng 8,55%, là mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao nhất trong vòng 10 năm qua. Trong đó, thành phố tăng trưởng 8,57% trong quý I và 8,53% trong quý II.
Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, TPHCM sẽ phải đạt mức tăng trên 11% trong quý III và khoảng 12% trong quý IV. Trong khi đó, kinh nghiệm những năm trước cho thấy tăng trưởng của hai quý cuối năm thường chỉ cao hơn hai quý đầu 0,7-1,3 điểm phần trăm.
"Nếu giữ xu hướng này, tốc độ tăng trưởng cao nhất cũng chỉ đạt hơn 9%, chưa đủ để hoàn thành mục tiêu. Vì vậy, thành phố cần bổ sung thêm nhiều động lực tăng trưởng mới", TS Trương Minh Huy Vũ phân tích.

TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM (Ảnh: Q.Huy).
TS Trương Minh Huy Vũ cho rằng nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là tăng tốc vòng quay của dòng vốn. Trong đó, giải ngân vốn đầu tư công là yếu tố quan trọng khi tỷ lệ hiện mới đạt khoảng 35%, tương đương mức trung bình cả nước và cần phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch trong năm.
Bên cạnh đó, thành phố cũng cần thúc đẩy vòng quay vốn đầu tư tư nhân. Theo ông, trong 6 tháng qua, nhiều dự án thuộc các lĩnh vực khác nhau đã được khởi công và đang chờ điểm rơi của dòng vốn trong quý III và quý IV, đặc biệt là các dự án của nhà đầu tư chiến lược. Dòng vốn FDI cũng được kỳ vọng tiếp tục đóng góp cho tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm.
Theo TS Trương Minh Huy Vũ, nếu các động lực hiện hữu chỉ giúp tăng trưởng thêm khoảng 0,7-1,3 điểm phần trăm thì thành phố vẫn còn thiếu khoảng 1 điểm phần trăm để đạt mục tiêu. Phần tăng trưởng này cần đến từ ba động lực mới.
Động lực đầu tiên là phát triển kinh tế biển và logistics. Ông cho biết trong 6 tháng qua, TPHCM đã khởi công 3 cảng biển quan trọng, gồm cảng container Cái Mép Hạ, cảng Gemalink và cảng quốc tế Phú Mỹ. Theo ông, việc đẩy nhanh giải ngân và hoàn thiện hạ tầng cảng biển, logistics sẽ tạo nguồn lực mới, thúc đẩy phát triển kinh tế biển.

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Q.Huy).
Động lực tiếp theo là Trung tâm Tài chính quốc tế. Dù cơ chế, chính sách vẫn đang được hoàn thiện, nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu đầu tư vào hạ tầng của trung tâm, trong đó có các ngân hàng lớn xây dựng trụ sở. TS Trương Minh Huy Vũ cho rằng thành phố cần tiếp tục phát triển các sản phẩm tài chính như trái phiếu đặc biệt, trái phiếu cho các dự án trọng điểm, dự án chiến lược, đồng thời phát huy vai trò của các quỹ đầu tư.
Động lực còn lại là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo ông, đây sẽ là những dòng vốn và động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng trong hai quý cuối năm.
Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng, TS Trương Minh Huy Vũ lưu ý TPHCM cần đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có xu hướng tăng từ quý II và nhiều khả năng tiếp tục chịu áp lực trong thời gian tới do giá nguyên liệu đầu vào trên thế giới tăng.
Ông cho rằng thành phố cần tập trung bình ổn các mặt hàng thiết yếu. Trong đó, chính sách trợ giá xe buýt không chỉ góp phần ổn định chi phí đi lại mà còn bảo đảm an sinh xã hội. Cùng với đó là các chính sách về y tế, giáo dục, nhà ở cho thuê và nhà trọ để người lao động, người có thu nhập trung bình có thể yên tâm sinh sống, làm việc và gắn bó lâu dài với thành phố.





