1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Tin vắn Kinh tế thế giơi nổi bật ngày 14/1

(Dân trí) - Các chuyên gia đưa ra một loạt dự báo mới về giá vàng năm 2010. Thị trường chứng khoán Dubai không nằm ngoài nỗi lo về việc Trung Quốc thắt chặt tín dụng.

Dự báo về giá vàng thế giới nửa đầu năm 2010

Sản lượng vàng khai thác được trong năm 2009 leo lên mức cao nhất trong 6 năm là 2.553 tấn, sản lượng vàng thế giới như vậy tăng trưởng lần đầu tiên trong 4 năm.

Cơ quan nghiên cứu GFMS tại London dự báo giá vàng sẽ vượt mức 1.200USD/ounce trong nửa đầu năm 2010 bởi kỳ vọng lạm phát tăng cao.

Trong báo cáo mới nhất từ GFMS, tổ chức này dự báo dù giá vàng có thể rơi xuống dưới mức 1.000 USD/ounce khi nhà đầu tư chốt lời, thế nhưng khả năng giá vàng tăng cao vẫn còn rất lớn bởi thâm hụt tài khóa ở mức cao.

Lượng vàng dành cho đầu tư, trong đó có vàng thỏi và đồng xu vàng, trong năm 2009 tăng gấp đôi lên mức 1.820 tấn. Lần đầu tiên trong 30 năm, lượng vàng dành cho đầu tư lên mức cao hơn so với vàng dành cho nhu cầu trang sức.

Ấn Độ giảm mạnh nhập khẩu vàng trong năm 2009 bởi giá quá cao

Hiệp hội vàng Ấn Độ công bố tổng lượng vàng Ấn Độ nhập khẩu trong năm 2009 là 343 tấn, trong khi đó con số này năm 2008 là 420 tấn.

Lượng nhập khẩu vàng của Ấn Độ, nước nhập khẩu vàng lớn nhất thế giới, giảm 18% trong năm 2009, giá vàng cao khiến nhu cầu đối với mặt hàng trang sức giảm xuống.

Hiệp hội vàng Ấn Độ công bố tổng lượng vàng Ấn Độ nhập khẩu trong năm 2009 là 343 tấn, trong khi đó con số này năm 2008 là 420 tấn. Lượng vàng nhập khẩu trong tháng 12/2009 tăng lên mức 34 tấn từ mức 3 tấn của cùng kỳ năm trước.

Năm ngoái, giá vàng tăng giá đến năm thứ 9 liên tiếp bởi dự đoán đồng USD sẽ tiếp tục suy yếu, nhu cầu đối với vàng trong vai trò công cụ đầu tư thay thế giảm bớt.

Các chuyên gia cho rằng lượng nhập khẩu vàng hàng tháng trong năm 2010 có thể duy trì ở mức trung bình 30 cho đến 35 tấn trong năm nay, giá vàng có thể giao dịch ở mức trung bình 970 USD/ounce cho đến 1.300 USD/ounce trong năm nay.

Chứng khoán toàn vùng Vịnh giảm điểm bởi tin xấu từ Trung Quốc

Phiên hôm qua ghi nhận phiên giao dịch u ám trên thị trường chứng khoán tất cả các nước thuộc khu vực vùng Vịnh.

Thị trường chứng khoán Dubai rơi xuống mức thấp nhất trong 1 tháng và ghi nhận mức giảm điểm sâu nhất so với các thị trường khác trong khu vực vùng Vịnh nhờ động thái Trung Quốc cố gắng làm dịu tăng trưởng kinh tế, giá dầu giảm, lợi nhuận doanh nghiệp quý 4/2009 có thể không được như kỳ vọng.

Chỉ số DFM General Index của thị trường Dubai giảm 2,7% xuống mức 1.712,37 điểm - mức thấp nhất từ ngày 13/12/2009.

Chỉ số chính của thị trường chứng khoán Abu Dhabi giảm 1,6% còn chỉ số chính của thị trường chứng khoán Arập Saudi giảm chưa đầy 0,1%.

Chỉ số chính của thị trường chứng khoán Coet giảm 0,6%, chỉ số chính của thị trường chứng khoán Oman giảm 0,5%. Thị trường Bahrain hạ 0,1%. Chỉ số DSm 20 của thị trường Qutar giảm đến phiên thứ 4 liên tiếp, mức hạ 1,1%.

Thị trường việc làm Úc tăng trưởng vượt kỳ vọng

Tỷ phú nổi tiếng Gerry Harvey dự báo kinh tế Úc chuẩn bị bước vào thời kỳ bùng nổ mới. Số lượng việc làm tại Úc tăng đến tháng thứ 4 liên tiếp, các công ty tuyển mới số lượng lao động cao gấp 3 lần dự  báo của các chuyên gia.

Đồng đô la Úc nhờ thế  tăng gái cao hơn bởi nhiều nhà đầu tư kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Úc sẽ không ngừng nâng lãi suất cơ bản,

Cơ quan thống kê  Úc công bố số lượng người lao động được tuyển dụng trong tháng 12/2009 tăng 35.200. Tỷ lệ  thất nghiệp tháng 12/2009 giảm xuống mức 5,5% từ mức 5,6% của tháng 11/2009.

Việc hoạt động tuyển dụng lên mức cao nhất trong hơn 3 năm hiện nay diễn ra khi nhiều công ty, tập đoàn nổi tiếng như Chevron hiện đang mở rộng hoạt động tại Úc  để đáp ứng nhu cầu năng lượng tăng cao. Tăng trưởng kinh tế lên cao, áp lực nâng lãi suất cơ bản đối với thống đốc Ngân hàng Trung ương sẽ tăng cao.

Đồng đôla Úc tăng giá lên mức 92,87 cent/đôla Úc tại thị trường Sydney từ mức 92,19 cent/USD trước khi bản báo cáo về thị trường việc làm được công bố. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ  thời hạn 2 năm tăng lên mức 4,56%.

Doanh số bán lẻ  tháng 11/2009 tăng trưởng 1,4% so với tháng 10/2009. Tỷ phú nổi tiếng Gerry Harvey dự báo kinh tế Úc chuẩn bị bước vào thời kỳ bùng nổ mới.

Ngọc Điệp
Theo Bloomberg, CNNMoney, WSJ