1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Jetstar Pacific cất cánh đến Buôn Ma Thuột

Sáng ngày 26/3, chiếc máy bay Airbus A320 của Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific chính thức cất cánh, đưa dịch vụ hàng không giá rẻ triển khai đến khu vực Tây Nguyên thông qua hai đường bay thẳng giữa TP.Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột, Buôn Ma Thuột - Vinh.

Sự kiện này đánh dấu cho giai đoạn phát triển mới của vận tải hàng không kết nối với Tây Nguyên, bao gồm dịch vụ hàng không truyền thống và dịch vụ hàng không giá rẻ của Jetstar Pacific, góp phần đáp ứng cho đa dạng nhu cầu đi lại và tiết kiệm chi phí của nhân dân.
 
Jetstar Pacific chính thức mở đường bay giá rẻ đến khu vực Tây Nguyên
Jetstar Pacific chính thức mở đường bay giá rẻ đến khu vực Tây Nguyên

Ông Lê Hồng Hà - Tổng giám đốc Jetstar Pacific cho biết, hiện đã có trên 5.000 hành khách mua được vé máy bay giá rẻ tiết kiệm trên 2 đường bay này, trong đó có gần 2.000 hành khách mua được vé siêu rẻ qua các đợt khuyến mại chỉ từ 199 nghìn đồng.

Trong giai đoạn đầu, Jetstar Pacific sẽ thực hiện mỗi tuần 5 chuyến khứ hồi giữa Tp.Hồ Chí Minh – Buôn Ma Thuột, giữa Buôn Ma Thuột – Vinh có 3 chuyến khứ hồi.

Lần đầu tiên, hành khách đi lại trên hai đường bay này có thêm trải nghiệm tiết kiệm chi phí trên các chuyến bay của Jetstar Pacific. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để cung cấp vé máy bay giá rẻ mỗi ngày cho cộng đồng. Đồng thời, tạo điều kiện cho mọi người ngày càng được bay thường xuyên hơn, góp phần tăng thêm cơ hội đi du lịch, thăm thân và giao thương kinh tế bằng đường hàng không cho cộng đồng giữa Tây Nguyên và các khu vực.” Ông Hà nói.
 
Ông Lê Hồng Hà - Tổng giám đốc Jetstar Pacific đánh giá cao nhu cầu đi lại trong khu vực
Ông Lê Hồng Hà - Tổng giám đốc Jetstar Pacific đánh giá cao nhu cầu đi lại trong khu vực

Jetstar Pacific là hãng hàng không giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam, chỉ sau 4 năm hoạt động đã vận chuyển gần 9 triệu lượt khách. Hiện Jetstar Pacific là thành viên của Jetstar toàn cầu – thương hiệu hàng không giá rẻ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất và có mạng bay giá rẻ lớn nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương tính theo doanh thu. Hiện Jetstar Group đang khai thác khoảng 3.000 chuyến bay mỗi tuần đến 60 điểm trên thế giới.

Tại Việt Nam, Jetstar Pacific là hãng hàng không có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp vé máy bay giá rẻ. Hiện hãng có 2 cổ đông nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không là Vietnam Airlines và Hãng hàng không quốc gia Úc – Tập đoàn Qantas, hiện đang sở hữu hãng hàng không giá rẻ tại Úc là Jetstar Airways.

Mới đây, Jetstar Pacific phối hợp cùng Vietnam Airlines – hai hãng hàng không cùng khai thác đến Buôn Ma Thuột triển khai chương trình phối hợp nhằm tăng lựa chọn và tiện lợi hơn cho hành khách. Theo đó, trong trường hợp khách một trong hai hãng có thay đổi lịch bay, hành khách sẽ được ưu tiên chuyển sang chuyến bay của Vietnam Airlines hoặc Jetstar Pacific.

Khách hàng có thể mua vé trên Internet tại trang web bán vé http://www.jetstar.com/, các Phòng vé, Đại lý của Jetstar Pacific trên toàn quốc. Hoặc điện thoại đến Tổng đài 19001550 để đăng ký hoặc biết thêm chi tiết.

Vũ Văn Tiến