Hà Nội khởi công khu công viên phần mềm đạt chuẩn quốc tế đầu tiên ở Việt Nam

Dự án được áp dụng những công nghệ mới nhất về hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng năng lượng sạch, môi trường sạch, điện sạch, kiến trúc các khu tòa nhà hiện đại và thân thiện với môi trường...

Dự án khu Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội có quy mô 43,45 ha nằm trong tổng thể dự án Đô thị sinh thái Sài Đồng A (413 ha) do Công ty TNHH Một thành viên HANEL làm chủ đầu tư – sẽ chính thức được khởi công xây dựng tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Đây là dự án khu công viên công nghệ phần mềm đầu tiên của Hà Nội và của cả miền Bắc. Dự kiến khi hoàn thành, khu Công viên Công nghệ Phần mềm Hà Nội sẽ đạt tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên ở Việt Nam được thiết kế và triển khai theo mô hình mới nhất trong điều kiện hội nhập toàn cầu.

Hà Nội khởi công khu công viên phần mềm đạt chuẩn quốc tế đầu tiên ở Việt Nam - 1

Được cấp giấy phép đầu tư ngày 13/12/2010, dự án do HANEL cùng hai đơn vị tư vấn thiết kế Nhật Bản là AZUSA SEKKEI Co.; Ltd và ESPAD Co.; Ltd thiết kế trên cơ sở phát huy và kế thừa những kinh nghiệm của các Công viên công nghệ phần mềm đã hình thành và phát triển tại thành phố Hồ Chí Minh trước đây.

Chính vì vậy, theo ông Nguyễn Quốc Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên HANEL, điểm nhấn quan trọng nhất của dự án mà những khu công viên phần mềm đi trước chưa có được –  thì đây là một khu công viên công nghệ phần mềm mở, thiết kế theo xu hướng mới đang áp dụng và phát triển thành công ở các nước trong khu vực và thế giới. Trong đó, ngoài các hạng mục về hạ tầng công nghệ thông tin hoàn thiện để phát triển phần mềm như khu gia công phần mềm quốc tế và nghiên cứu phát triển, khu dịch vụ gia công trên nền công nghệ thông tin (ITO), khu dịch vụ gia công quy trình kinh doanh (BPO); dự án còn có đầy đủ các hạng mục khác về hạ tầng kỹ thuật, trường đào tạo cho các lập trình viên, kỹ sư có kỹ năng, trí tuệ tại chỗ, rồi có những khu dịch vụ, thương mại công nghệ và thương mại điện tử, cùng những khu nhà ở đạt tiêu chuẩn quốc tế để những người đến sống và làm việc có đủ khả năng sáng tạo và tái tạo sức lao động.

Hà Nội khởi công khu công viên phần mềm đạt chuẩn quốc tế đầu tiên ở Việt Nam - 2

Điểm khác biệt lớn thứ hai, theo ông Bình, do triển khai sau nên dự án được áp dụng những công nghệ mới nhất về hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng năng lượng sạch, môi trường sạch, điện sạch, kiến trúc các khu tòa nhà hiện đại và thân thiện với môi trường, sử dụng năng lượng tự nhiên như ánh sáng mặt trời, gió và nhiệt hấp thu từ mặt đất, mật độ cây xanh ở cả mặt đất và khoảng không các tòa nhà cao, sử dụng hệ thống điện thông minh (Smart Grid) hợp nhất cơ sở hạ tầng điện với cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc, gắn các nhu cầu sử dụng điện các khu sản xuất, khu dịch vụ, văn phòng, người tiêu dùng thông qua lưới điện và truyền thông… Những công nghệ áp dụng mới này về môi trường, điện, năng lượng sạch sẽ do Nhật Bản cam kết đầu tư và tài trợ. “Tôi cho rằng, với những điểm mới như vậy, khu Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội sẽ có đủ điều kiện để thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài, các chuyên gia trong và ngoài nước đến sống và làm việc”, ông Bình nói.

Khẳng định dự án là một mô hình khu công nghệ điển hình đúng hướng, nếu triển khai thành công nó sẽ có sức lan tỏa để phát triển mô hình nhân rộng ra ở Hà Nội và cả nước, ông Bình cho biết, dự án được Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội quan tâm chỉ đạo sát sao, được các nhà đầu tư Nhật Bản đánh giá rất cao và đang quan tâm mong muốn đầu tư vào đây nếu được Chính phủ Việt Nam và thành phố Hà Nội có các cơ chế chính sách ưu đãi rõ ràng và đủ sức thuyết phục. “Với ý nghĩa và tầm quan trọng của một dự án thí điểm và khởi đầu cho một mô hình mới, dự án này sẽ đóng góp thiết thực vào việc thực hiện Quyết định 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”, ông Bình nhấn mạnh.

Được đầu tư dưới hình thức xã hội hóa nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và trong nước, dự án sẽ hoàn thành cuối năm 2014 với doanh thu sản xuất phần mềm cho xuất khẩu và trong nước dự kiến đạt 1 tỷ USD/năm từ năm 2015. Việc thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch và cho xây dựng khu Công viên công nghệ phần mềm cho thấy, Hà Nội đang quyết tâm phát triển lĩnh vực công nghệ cao, trong đó có công nghiệp phần mềm.

Năm 2010, doanh thu của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam ước đạt hơn 1 tỷ USD, tăng gấp 20 lần trong 10 năm qua. Nhân lực trong ngành cũng tăng tới 20 lần với hơn 100 nghìn lao động. Thành tựu đó đã góp phần không nhỏ vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.