1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Yếu thế trong vụ Ribery, Barca chuyển hướng sang Robinho

(Dân trí) - Nhận thấy khó có “cửa” để tranh giành Ribery với các đội bóng giàu có khác như Real Madrid, MU hay Chelsea, nhà ĐKVĐ Champions League được cho là đã chuyển hướng mục tiêu sang Robinho của Manchester City.

Ngôi sao người Pháp Ribery đang là “tâm điểm” trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè khi một loạt các “ông lớn” cạnh tranh săn lùng chữ ký của “gã mặt sẹo”, trong đó có Barcelona.

 

Yếu thế trong vụ Ribery, Barca chuyển hướng sang Robinho - 1

Barca nhận thấy khó có thể cạnh tranh giành Ribery...


 

Tuy nhiên, trước việc “kình địch” Real Madrid và hai thế lực ở giải Ngoại hạng là Manchester United và Chelsea đều nhảy vào cuộc, đội bóng xứ Catalan dường như không có nhiều hy vọng trong cuộc đua này, khi mà chắc chắn đội chủ quản Bayern Munich sẽ không để Ribery ra đi với cái giá “hữu nghị”.

 

Theo tờ Sports có trụ sở tại Catalan, Barca đã ngay lập tức lên danh sách những mục tiêu khả dĩ gồm Robin van Persie (Arsenal), Florent Malouda (Chelsea), tài năng trẻ Juan Mata (Valencia) và đáng chú ý nhất là Robinho (Manchester City).

 

Nguồn tin trên tiết lộ, chính hậu vệ Daniel Alves đã tiến cử người đồng đội tại ĐT Brazil với ban lãnh đạo Barcelona. Robinho hiện đang cùng Selecao tham dự Confederations Cup tại Nam Phi và nhà vô địch Nam Mỹ vừa có chiến thắng chật vật 4-3 trước Ai Cập.

 
Yếu thế trong vụ Ribery, Barca chuyển hướng sang Robinho - 2

... và chuyển mục tiêu sang Robinho

Kể từ khi chuyển tới Man “xanh” hồi mùa hè năm ngoái, Robinho không có được phong độ tốt nhất và chưa thể giúp đội bóng giàu có này có thứ hạng cao tại Premier League. Tiền đạo 25 tuổi chỉ ghi được 14 bàn cho Man City trong 31 trận ở mùa giải vừa qua và từng đó là chưa đủ để tạo nên dấu ấn của cầu thủ từng được kỳ vọng là “tiểu Pele”.

 

Theo Sports, hợp đồng của Robinho với Man City có một điều khoản cho phép ngôi sao người Brazil được ra đi nếu như CLB không giành quyền tham dự Champions League. Tuy nhiên, điều khoản này lại không nêu cụ thể mức phí bao nhiêu trong trường hợp Robinho phá vỡ hợp đồng. Nếu đồng ý sang Barca, Robinho sẽ có điểm lợi là không phải trả mức thuế thu nhập cá nhân cao như ở Anh hiện nay.

 

ZZ