1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Yêu cầu lạ của HLV Mourinho trong chiến thắng của Tottenham

H.Long

(Dân trí) - HLV Mourinho đã yêu cầu các nhân viên của UEFA thay cầu môn mới trong trận đấu giữa Shkendija và Tottenham ở vòng loại thứ 3 Europa League.

Đêm qua, Tottenham có chuyến làm khách tới sân của Shkendija ở vòng loại Europa League. Đây là trận đấu mà đại diện nước Anh đã dễ dàng có được chiến thắng với tỷ số 3-1 nhờ sự tỏa sáng của Son Heung Min.

Yêu cầu lạ của HLV Mourinho trong chiến thắng của Tottenham - 1

HLV Mourinho trực tiếp kiểm tra khung gỗ

Điều đáng chú ý khác chính là hành động hiếm thấy của HLV Mourinho trước khi diễn ra trận đấu. Sau khi nhận được thông báo từ các thủ môn, phàn nàn về vấn đề khung thành quá nhỏ so với quy định, “Người đặc biệt” đã trực tiếp tới kiểm tra.

Sau khi kiểm tra, HLV 57 tuổi đã đồng tình với ý kiến của các học trò. Ông yêu cầu các nhân viên UEFA tới xem xét và... đổi khung thành mới. Yêu cầu của ông thầy người Bồ Đào Nha đã được chấp thuận.

Thông tin trên đã được đích thân HLV Mourinho tiết lộ sau trận đấu. Ông chia sẻ: “Trước trận đấu đã xảy ra sự cố vô cùng hài hước. Các thủ môn của đội bóng thông báo với tôi rằng kích thước khung thành quá nhỏ.

Tôi đã trực tiếp tới kiểm tra và kết quả đúng như vậy. Các thủ môn dành nhiều thời gian ở khung thành và cảm quan về khung thành rất tốt. Tôi đã thông báo cho phái đoàn của UEFA tới kiểm tra.

Kết quả đo đạc cho thấy chiều cao của khung thành này thấp hơn so với quy định 5 cm. Vì thế, chúng tôi đã quyết định yêu cầu Ban tổ chức thay khung thành cho đúng tiêu chuẩn”.

Yêu cầu lạ của HLV Mourinho trong chiến thắng của Tottenham - 2

Khung gỗ quá thấp khiến thủ thành Hugo Lloris cũng có thể với tới

Sau đó, HLV Mourinho tiếp tục mỉa mai đội chủ nhà bằng dòng trạng thái trên trang Instagram cá nhân của mình. Ông đăng tải bức hình thủ môn Hugo Lloris với tới xà ngang, kèm theo dòng chú thích: “Tôi cứ tưởng hôm nay mình cao hơn cơ đấy. Hóa ra là khung thành thấp hơn”.

Chia sẻ về màn trình diễn của Tottenham, HLV Mourinho cho biết: “Chúng tôi không chơi quá hay nhưng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Trong hiệp 1, chúng tôi đã trải qua 41 phút không thể ghi bàn (tính từ bàn thắng của Lalema ở phút thứ 5) và còn trao cho họ không ít khoảng trống. Và rồi, tôi đã có sự thay đổi. Cuối cùng, các cầu thủ dự bị đã vào sân và tạo nên khác biệt.

Tôi cứ ngỡ rằng bàn thắng sớm của Lamela có thể kết liễu đối phương nhưng không phải. Họ đã khiến chúng tôi gặp không ít khó khăn. Nỗi sự mà chúng tôi cảm nhận sau khi bị gỡ hòa đã tạo ra động lực cho toàn đội. Lúc đó thì họ khó có thể chống đỡ nổi chúng tôi”.

Sau khi vượt qua Shkendija, Tottenham sẽ đối đầu với Maccabi Haifa ở vòng play-off Europa League diễn ra vào ngày 1/10. Với thực lực của mình, Spurs được kỳ vọng sẽ tiếp tục dễ dàng vượt qua đối thủ từ Israel.

Trước đó, vào cuối tuần này, đoàn quân của HLV Mourinho sẽ đối đầu với Newcastle trên sân nhà ở vòng 3 Premier League.