1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Xuân Trường thừa nhận U23 Việt Nam mất kiểm soát trước Qatar

(Dân trí) - Trả lời phỏng vấn phóng viên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), tiền vệ đội trưởng Lương Xuân Trường cho biết U23 Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đối đầu với U23 Qatar ở bán kết, thậm chí đã bị mất kiểm soát trong hiệp 1.

Xuân Trường cho biết, 90 phút trước Qatar chính là thử thách khó khăn nhất của U23 Việt Nam từ đầu giải. Đội bóng hai lần bị đối thủ dẫn trước. Trong đó, bàn thua ở phút 39 sau sai lầm của hậu vệ Bùi Tiến Dũng đã ảnh hưởng rất nhiều tới tinh thần của toàn đội.

“Đó là một trận đấu vô cùng khó khăn. U23 Qatar là một đối thủ rất mạnh. Ở hiệp 1, chúng tôi đã mất quyền kiểm soát thế trận vào tay họ. HLV Park Hang Seo đã nói với chúng tôi phải giữ được sự bình tĩnh và tiếp tục chơi theo đúng cách mà đội đã tập luyện. Với chúng tôi, trận chung kết là mơ ước của mọi cầu thủ trẻ”, Xuân Trường chia sẻ.


Xuân Trường trong pha tranh bóng với tiền đạo Almoez Ali của U23 Qatar

Xuân Trường trong pha tranh bóng với tiền đạo Almoez Ali của U23 Qatar

Ở hiệp 1 trận bán kết với U23 Qatar, U23 Việt Nam đã bị dẫn bàn trước và đó là thời điểm thực sự khó khăn. Phải đến khi HLV Park Hang Seo tung Hồng Duy vào sân mới tạo nên những thay đổi tích cực trong lối chơi. Và chính cầu thủ HA Gia Lai này đã có pha chuyền bóng từ bên cánh trái để Quang Hải gỡ hòa 1-1.

Đến khi Quang Hải ghi bàn thứ hai gỡ hòa 2-2, đưa trận đấu tới hiệp đấu phụ và giải quyết nhau trên chấm 11m, U23 Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng nhờ công lớn của thủ môn Bùi Tiến Dũng với hai pha cản phá xuất sắc.

“Tôi không thể tin rằng chúng tôi lại tiến xa được như thế. Thật khó tin. Tất cả mọi người ở Việt Nam chắc sướng phát điên rồi. Niềm hạnh phúc của họ là động lực tuyệt vời nhất cho chúng tôi.

Tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến họ. Đội bóng sẽ cố gắng mang đến cho các cổ động viên món quà còn lớn hơn ở trận chung kết”.

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Uzbekistan vào 15h ngày 27/1 tới trên sân Thường Châu.

H.H

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018