1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

West Ham 2-1 Chelsea (hết giờ)

(Dân trí) - Trên sân nhà, West Ham thể hiện được khát vọng giành chiến thắng bằng một lối chơi mạnh mẽ họ đã được hưởng thành quả xứng đáng với kết quả 2-1. Với trận thua này, đoàn quân của Mourinho thua trận thứ 5/10 trận tại Premier League từ đầu mùa.

Phút 90+5: Hết giờ, West Ham đã thắng.

Phút 90+1: Sakho mất bóng và rồi buộc phải phạm lỗi với cầu thủ đối phương ở đầu vòng cấm địa. Chelsea được hưởng quả phạt, Willian đã không sút ngay mà tạt bóng vào trung tâm vòng cấm, các cầu thủ West Ham đã đánh đầu phá ra.

(90+1'): West Ham thay người, Noble rời sân nhường chỗ cho Ogbonna.

(87'): Chelsea thay người, Azpilicueta ra sân nhường chỗ cho Baba Rahman.

(82'): Cả hai đội cùng thay người, Chelsea đưa Falcao vào thay Ramires; West Ham đưa Obiang vào thay Lanzini.

Phút 79 - Bàn thắng: Từ quả tạt ở bên trái vào, Carroll đã bật cao hơn tất cả để thực hiện đánh đầu đưa bóng đi chéo vào góc trái cầu môn. Bóng vượt qua tầm với của thủ thành Begovic đi vào lưới. West Ham đã có bàn thắng thứ hai ở trận đấu này.

West Ham 2-1 Chelsea: Sức bật của Carroll

Phút 78: Hazard băng lên bên cánh trái xâm nhập vòng cấm địa. Tiền vệ người Bỉ đã không thể đi bóng dứt điểm như vẫn thường thấy, quả thật Hazard đang sa sút phong độ rất mạnh. Anh chuyền bóng lại cho Ramires băng lên dứt điểm, nhưng không gây nhiều khó khăn cho thủ thành Adrian do lực sút yếu.

(68'): West Ham thay người. Carroll vào thay Zarrate.

Phút 60: Mauro Zárate thực hiện cú sút từ bên ngoài vòng cấm địa, nhưng chưa đủ khó để hạ gục thủ thành Begovic. West Ham đang dâng cao đội hình tấn công sau khi bị đối thủ gỡ hòa.

Cahill gỡ hòa cho Chelsea
Cahill gỡ hòa cho Chelsea

Phút 56: Từ quả phạt góc của Chelsea, các hậu vệ West Ham phá hụt bóng và Cahill đã nhanh chân dứt điểm ở gần cột dọc phải đưa bóng vào lưới quân bình tỉ số. Một bàn thắng rất tuyệt vời cho Chelsea, nó đã đến khi mà các cầu thủ Chelsea đang vô cùng bế tắc.

West Ham 1-1 Chelsea: Cahill gỡ hòa cho Chelsea

 

Phút 55: Willian phối hợp với Costa để xâm nhập vòng địa nhưng không thành công. Các cầu thủ Chelsea đang tấn công rất thiếu đường nét, từ đầu hiệp hai họ chưa thể đưa bóng vào vòng cấm để dứt điểm.

(46'): Chelsea thay người. Fabregas ra sân nhường chỗ cho Mikel.

22h02: Hiệp hai bắt đầu.

Phút 45+2: Hết hiệp 1.

Phút 45 - Thẻ đỏ: Khó khăn chồng chất khó khăn cho Chelsea, Matic đã phải nhận thẻ vàng thứ sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đối phương. Trọng tài đã tham khảo trợ lý trước khi rút thẻ vàng thứ 2. Matic bị đuổi cũng không oan, anh đã vật ngã đối phương. Tuy nhiên các cầu thủ Chelsea đã phản ứng quyết liệt, Fabregas đã nhận thẻ vàng và một trợ lý của Mourinho bị đuổi lên khán đài đều là lỗi phản ứng.

West Ham - Chelsea: Matic nhận thẻ đỏ

Phút 42: Willian tạo đợt phản công nhanh cho Chelsea, nhưng anh đã sai khi chuyền cho Fabregas, cầu thủ này sút tung lưới West Ham nhưng Adrian đã chủ động buông do đối phương đã việt vị. Đáng ra Willian phải chuyền cho Costa băng lên phía trái.

Phút 39: Lanzini băng lên ở bên trái trung lộ thoải mái sau đường chuyền tinh tế của Payet. Anh đã băng xuống đối mặt với Begovic, tiếc rằng cú sục bóng của anh lại đưa bóng bay lên nóc lưới. Một cơ hội rất ngon ăn để nâng tỉ số bị Lanzini bỏ lỡ.

Phút 36: Collins lên tham gia tấn công trong quả đá phạt của đội chủ nhà, anh đánh đầu từ giữa vòng cấm địa, may cho Chelsea, bóng đi thẳng vào vị trí của Begovic đã chọn và thủ thành này đã bắt gọn bóng.

Phút 35: Zouma thực hiện đánh đầu từ quả phạt góc của đội khách, thủ thành Adrian cản phá rất vất vả và phải nhờ tới hậu vệ đội nhà phá bóng ngay trên vạch vôi. Một tình huống thót tim cho cổ động viên đội chủ nhà, khi mà pha quay chậm cho thấy chỉ còn một phần rất nhỏ của quả bóng chưa qua vạch vôi.

Phút 31: Chelsea được hưởng quả đá phạt cách khung thành chừng 22m, thẳng trung lộ. Willian đá phạt xuyên qua hàng rào đưa bóng vào góc trái cầu môn nhưng Adrian chơi rất tỉnh táo, thủ thành của đội chủ nhà đã tung người đẩy bóng ra.

Niềm vui của Zarate sau bàn mở tỉ số
Niềm vui của Zarate sau bàn mở tỉ số

Phút 25: Ramires giải tỏa áp lực cho Chelsea bằng cú sút từ cách khung thành phải tới 25m. Bóng đi không chính xác. Chelsea đang nhỉnh hơn về mặt thế trận, nhưng họ đang tấn công không hiệu quả.

Phút 17 - Bàn thắng: Từ quả phạt góc ở bên trái của West Ham, bóng được chuyền sệt vào trong vòng cấm, các cầu thủ Chelsea không phá được ra và để bóng trôi sang bên phải đúng chỗ của Zarate. Tiền đạo đội chủ nhà dứt điểm đập đất đưa bóng vào góc phải hạ gục Begovic mở tỉ số.

West Ham 1-0 Chelsea: Zarate mở tỉ số

Phút 16: West Ham được hưởng quả đá phạt cách khung thành chừng 22m, Payet thực hiện sút phat, bóng đi tầm cao vào giữa khung thành, Begovic đã đẩy bóng chịu quả phạt góc.

Phút 14: Costa có bóng ở bên phải vòng cấm địa, anh không thể dứt điểm hay căng ngang vào trong cho đồng đội khi các cầu thủ West Ham đã vây kín. Anh chỉ mang về cho Chelsea quả phạt góc, ở quá đá phạt góc sau đó, chính tiền đạo người Tây Ban Nha bật cao đánh đầu sau quả tạt bóng của đồng đội nhưng bóng đi ra ngoài khung thành.

Phút 9: Costa băng xuống ở phía phải trung lộ và thực hiện bắt vô lê khi vừa xâm nhập vòng cấm địa, bóng ăn nhiều ra má ngoài nên cú sút của anh bay vọt xà.

Phút 5: Dimitri Payet thực hiện cú dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đi vọt xà. Đây là cú sút đầu tiên của West Ham về phía khung thành của Chelsea ở trận này.

Phút 1: Ngay phút đầu tiên trọng tài đã phải nhắc nhở cầu thủ của West Ham khi kéo ngã Willian để ngăn chặn cầu thủ này lên bóng.

21h00 - Trận đấu bắt đầu.

Đội hình thi đấu.

West Ham: Adrian, Jenkinson, Collins, Tomkins, Cresswell, Noble, Kouyate, Lanzini, Payet, Zarate, Sakho.

Dự bị: Randolph, Carroll, Valencia, Obiang, Ogbonna, Jelavic, Antonio.

Chelsea: Begovic, Zouma, Cahill, Terry, Azpilicueta, Matic, Ramires, Willian, Fabregas, Hazard, Costa.

Dự bị: Baba, Oscar, Falcao, Mikel, Traore, Amelia, Loftus-Cheek.

Phù Sa