1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Wenger từng nói không với ĐT Anh

HLV trưởng của Arsenal tiết lộ, mình đã từng từ chối cơ hội dẫn dắt ĐT Anh đồng thời Wenger cũng cho rằng vị trí đó nên dành cho một HLV người bản địa.

Theo tiết lộ của Wenger, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã có những cuộc tiếp xúc và muốn ông trở thành HLV trưởng của "những chú sư tử" cách đây 6 năm.

 

Khi đó, FA đã cố gắng thuyết phục vị HLV người Pháp lên thay vị trí của Kevin Keegan nhưng Wenger đã từ chối một cách lịch sự. Cuối cùng, họ đã quay sang bổ nhiệm Sven Goran-Eriksson, người hiện vẫn đang dẫn dắt ĐT Anh.

 

"Tôi đã từng nhận được lời đề nghị dẫn dắt ĐT Anh cách đây 6 năm. Nhưng tôi đã khước từ vì để trở thành HLV trưởng một ĐTQG, HLV đó không chỉ đơn thuần biết đến bóng đá mà họ cần phải hiểu được văn hoá, truyền thống của quốc gia có đội bóng mình dẫn dắt. Sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn khi đó là 1 HLV bản địa" - Wenger bộc bạch trên báo chí.

 

Arsene Wenger được các CĐV của Arsenal gắn cho cái biệt danh khá trìu mến là "giáo sư". Ông cũng chính là HLV đầu tiên "dám" tung ra sân một đội hình gồm toàn cầu thủ nước ngoài trong một trận đấu của Arsenal ở Premiership mùa giải trước.   

 

Dave Richards, chủ tịch Premier League và là 1 trong 3 thành viên cấp cao của FA đang chuẩn bị lập ra danh sách những ứng cử viên kế nhiệm vị trí của Eriksson trong mùa hè tới đã khẳng định, sẽ không có sự khác biệt giữa những HLV mang quốc tịch Anh, Scotland hay CH Ireland.

 

Điều này cho thấy sự "ưu ái" phần nào đối với cựu HLV của Celtic, Martin O'Neill. Tuy thế, Wenger không đồng quan điểm với vị quan chức của FA.

 

"Với suy nghĩ của cá nhân, tôi cho rằng nên để 1 HLV người Anh dẫn dắt ĐTQG nước này." - HLV người Pháp bày tỏ ý kiên riêng của mình.

 

Hiện tại, theo đánh giá của các phương tiện truyền thông thì 3 ứng cử viên tiềm năng lần lượt là Martin O'Neill, Stuart Pearce và Sam Allardyce. Trong 3 người này, thì Martin O' Neill mang quốc tịch CH Ireland, 2 người còn lại đều là người Anh.

 

Trong động thái mới đây, Stuart Pearce mong muốn FA nên gấp rút giải quyết sớm mọi việc "Sẽ rất quan trọng cho ĐT Anh nếu như tìm được HLV trưởng mới trước khi VCK World Cup 2006 diễn ra. Tên của người được chọn sẽ giúp Eriksson giải toả nhiều sức ép trong công việc ở mùa hè này." - Stuart Pearce nói.

 

Theo Vietnamnet