1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vượt qua Na Uy, Hungary giành vé dự Euro 2016

(Dân trí) - Với chiến thắng 2-1 trước Na Uy trong trận lượt về vòng play-off Euro 2016, Hungary đã chính thức giành vé tới nước Pháp. Đây là lần đầu tiên sau 44 năm, họ có mặt ở giải đấu này.

Sau chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Na Uy, Hungary nắm trong tay quá nhiều lợi thế trước trận lượt về vòng play-off Euro 2016. Cuối cùng, họ đã không bỏ lỡ cơ hội. Thậm chí, Hungary đã làm quá tốt nhiệm vụ khi giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

 

 

Hungary vượt qua Na Uy để giành vé dự Euro 2016
Hungary vượt qua Na Uy để giành vé dự Euro 2016

Bước vào trận đấu này, Na Uy quyết định tung thần đồng Martin Odegaard vào sân ngay từ đầu để mang tới sắc màu mới. Mặc dù vậy, khi chưa thể tạo ra sự khác biệt, Na Uy đã bất ngờ hứng chịu bàn thua.

Phút 14, trong đợt phản công nhanh, Priskin đã có pha xử lý gọn ghẽ, vượt qua hai cầu thủ của Na Uy, trước khi dứt điểm chéo góc, tung lưới Na Uy, mở tỷ số trận đấu. Sau đó, Na Uy dồn lên mạnh mẽ nhưng họ không thể tìm được bàn thắng.

Sang hiệp 2, thế trận của Na Uy có phần khởi sắc hơn. Tuy nhiên, những chân sút của đội bóng Bắc Âu lại quá vô duyên. Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Na Uy đã phải trả giá. Phút 83, từ pha đá phạt góc, cầu thủ Nyland của Na Uy đã đội đầu về lưới nhà, giúp Hungary vượt lên dẫn trước.

Trong những phút cuối, Na Uy đã gỡ được 1 bàn do công của Henriksen và đành chấp nhận thất với tỷ số 1-2. Sau 2 lượt trận, Hungary đã vượt qua Na Uy với tổng tỷ số 3-1 và ghi danh vào Euro 2016. Đây là lần đầu tiên họ góp mặt ở giải đấu danh giá này sau 44 năm chờ đợi.

Hungary vượt qua Na Uy giành vé dự Euro 2016

 

Đội hình thi đấu:

HUNGARY: Kiraly, Fiola, Guzmics, Lang, Kadar, Nagy, Dzsudzsak, Elek (Pinter 45mins), Kleinheisler (Nemeth 75), Lovrencsics, Priskin (Bode 62).

NA UY: Nyland, Elabdellaoui, Hovland, Forren, Aleesami, Tettey, Johansen, Skjelbred (Berget 80), Odegaard (Helland 45), Elyounoussi (Pedersen 45), Henriksen.

H.Long