1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VPF chưa phát hiện dấu hiệu bất thường tại V-League

(Dân trí) - Xung quanh các trận đấu bị nghi ngờ tiêu cực tại V-League trong thời gian qua, nhất là trong các trận có tỷ số cao ngoài dự đoán, VPF (đơn vị quản lý và điều hành giải V-League) cho hay họ chưa phát hiện dấu hiện bất thường.

Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng cho biết các trận đấu có tỷ số cao, được dư luận chú ý đều đã được VPF rà soát kỹ lưỡng, đồng thời cho đến thời điểm này chưa phát hiện dấu hiệu bất thường xung quanh các trận đấu nói trên.

VPF chưa thấy dấu hiện bất thường tại các trận đấu có tỷ số cao ngoài dự đoán, bị dư luận nghi ngờ ở V-League (ảnh: Trọng Vũ)
VPF chưa thấy dấu hiện bất thường tại các trận đấu có tỷ số cao ngoài dự đoán, bị dư luận nghi ngờ ở V-League (ảnh: Trọng Vũ)

“Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để có một giải đấu sạch, có chất lượng chuyên môn cao! Chúng tôi sẽ thường xuyên làm việc với các đối tác phòng chống tiêu cực để nắm tình hình” – ông Cao Văn Chóng nhấn mạnh.

Liên tiếp mấy vòng đấu vừa rồi, V-League xuất hiện nhiều trận đấu bị nghi ngờ, thậm chí có tỷ số cao đáng ngờ. Chính điều này khiến cho không ít người hâm mộ hồ nghi về tính trung thực của V-League.

Bên cạnh đó, người ta cũng hồ nghi về năng lực cũng như sự công tâm của giới trọng tài ở giai đoạn cuối của mùa giải, khi liên tiếp xuất hiện những sai sót của trọng tài trong thời gian qua, nhất là ở các vòng đấu mà V-League diễn ra song song với VCK Euro 2016, khiến cho sự chú ý của dư luận trong nước vào V-League giảm đi.

Cũng theo vị Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng thì trong thời gian tới, phương án mời trọng tài ngoài sẽ sớm được tính đến: “VPF sẽ chọn một vài trận đấu có tính cạnh tranh cao để đề xuất với VFF mời trọng tài ngoại tham gia điều hành”.

Kim Điền

VPF chưa phát hiện dấu hiệu bất thường tại V-League - 2