1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Với 200 triệu bảng, Arsenal sẽ mua ai?

(Dân trí) - Mới đây, Lord Harris vừa khẳng định HLV Wenger có thể mua bất kỳ cầu thủ nào với ngân quỹ 200 triệu bảng. Hãy cùng điểm qua những mục tiêu Arsenal có thể chiêu mộ.

Tiền đạo

Karim Benzema (Real Madrid)

Điểm yếu của Arsenal chính là hàng công, khi họ không sở hữu những chân sút đẳng cấp. HLV Wenger từng xác định sẽ “nổ bom tấn” ở vị trí này nhưng tới thời điểm này, ông vẫn chưa tìm được cái tên ưng ý.

 

benzema2-33318

HLV Wenger rất thích Karim Benzema

Karim Benzema là mục tiêu hàng đầu của “Giáo sư”. Thực tế, HLV Wenger không phủ nhận đang theo đuổi cầu thủ này. Do đó, những CĐV hoàn toàn có thể chờ đợi “bom tấn” này trong thời gian tới, như trường hợp của Alexis Sanchez hay Mesut Ozil.

Bản thân Karim Benzema cũng chưa chắc chắn có suất chính ở Real Madrid mùa giải tới. Sự xuất hiện của HLV Rafa Benitez đã tạo ra quá nhiều thay đổi ở Los Blancos (trong đó có vị trí tiền đạo).

Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund)

HLV Wenger rất thích sự đa năng của Aubameyang, người có thể thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm, đá cánh và hộ công. Mùa giải vừa qua, tiền đạo người Gabon đã ghi 22 bàn thắng, kiến tạo 8 đường chuyền thành bàn ở Bundesliga. Đó thực sự là con số ấn tượng.

Mặc dù vậy, để sở hữu Aubameyang, Arsenal sẽ phải chi ra số tiền không nhỏ (khoảng 28 triệu bảng). Bởi lẽ CLB Dortmund đang cố gắng giữ chân trụ cột, tránh sự sụp đổ sau khi HLV Jurgen Klopp ra đi.

Tiền vệ phòng ngự

Paul Pogba (Juventus)

Paul Pogba đang là một trong những cái tên được săn đón nhiều nhất châu Âu. Tuy nhiên, không nhiều CLB “chịu nổi nhiệt” về mức phí chuyển nhượng cầu thủ này. Cách đây không lâu, Barcelona từng bị từ chối dù chi tới 80 triệu euro.

 

pogba-ba0c2

Liệu “Giáo sư” có vung số tiền lớn để chiêu mộ Pogba?

Mặc dù vậy, theo tờ Daily Mail, trong trường hợp Arsenal chấp nhận chi 71 triệu bảng (100 triệu euro), Juventus sẽ khó lòng chối từ. Vấn đề là HLV Wenger có “dám” bỏ ra số tiền lớn tới vậy để chiêu mộ tiền vệ người Pháp.

Sergio Busquets (Barcelona)

100% Barcelona sẽ không nhả Sergio Busquets nhưng trong hợp đồng của cầu thủ này có điều khoản phá vỡ hợp đồng khoảng 127 triệu bảng (180 triệu euro). Đây là thương vụ thử thách độ “điên rồ” của Arsenal.

Trung vệ

Sead Kolasinac (Schalke)

HLV Wenger cũng cần phương án dự phòng ở vị trí trung vệ và Sead Kolasinac là phương án không tồi. Cầu thủ này tỏ ra khá đa năng (thi đấu tốt ở trung vệ, hậu vệ cánh) và khẳng định tài năng ở Schalke trong những mùa giải vừa qua. Điều quan trọng, mức giá của Sead Kolasinac khá mềm, khoảng 10 triệu bảng.

Gary Cahill (Chelsea)

Gary Cahill đã ngấp nghé tuổi 30. Do đó, Chelsea bắt đầu tính thay thế trung vệ này bằng cái tên khác trẻ trung hơn (John Stones). Nếu như The Blues có được John Stones trong thời gian tới, không loại trừ khả năng họ sẽ “nhả” Gary Cahill, với mức phí phù hợp để... thù hồi vốn. Đây là cơ hội cho Arsenal.

H.Long