1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Võ sĩ huyền thoại Pacquiao tan mộng dự Olympic 2024

Sông Lam

(Dân trí) - Võ sĩ huyền thoại người Philippines, Manny Pacquiao sẽ không được thi đấu tại Olympic Paris 2024, sau khi Ủy ban Olympic quốc tế giữ nguyên quy định của họ về giới hạn độ tuổi.

Huyền thoại Manny Pacquiao (võ sĩ có biệt danh là Pacman) sẽ không được phép dự Olympic tại Paris hè này vì quá tuổi, sau khi treo găng từ năm 2021.

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) hôm 18/2 đã gửi thư cho Philippines thông báo từ chối việc miễn trừ quy định độ tuổi dự Olympic với các võ sĩ trên 40 tuổi cho trường hợp của Pacquiao.

Trên thực tế, IOC đã tăng độ tuổi dự Olympic cho các võ sĩ từ 34 tuổi lên 40 tuổi vào năm 2013, nhưng kiên quyết giữ mốc này dù Philippines gửi đơn đề nghị đặc cách cho trường hợp Pacquaio.

Võ sĩ huyền thoại Pacquiao tan mộng dự Olympic 2024 - 1

Huyền thoại quyền anh Manny Pacquiao không được dự Olympic Paris 2024 vì quá tuổi (Ảnh: Getty).

Philippines trước đó cố gắng vận động để Pacquiao được dự Olympic bởi quốc gia này không có nhiều vận động viên đủ điều kiện dự ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh.

Các suất tham dự Olympic được trao cho VĐV từ các quốc gia thông qua vòng loại thông thường ở các châu lục. IOC dành 9 suất đặc cách cho quyền anh ở Olympic Paris (gồm 5 nam, 4 nữ), được xác nhận vào ngày 7/6 tới.

IOC cho biết: "Các suất đặc cách không được phân bổ cho các quốc gia có trung bình hơn 8 vận động viên ở các môn thể thao tại hai kỳ Thế vận hội gần đây nhất. Vì vậy Ủy ban Olympic Philippines không nằm trong trường hợp được xét đặc cách".

Sự nghiệp quyền anh của Pacquiao kết thúc vào năm 2021, sau 72 trận đấu. Huyền thoại của Philippines đã giành được 12 chức vô địch thế giới đáng kinh ngạc cùng kỷ lục vô địch ở 8 hạng cân khác nhau, thắng 62 trong 72 lần thượng đài, gồm 39 trận thắng knock-out.