1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vô địch Euro 2016, Bồ Đào Nha lên đứng thứ 6 thế giới

(Dân trí) - Chiến công vô địch Euro 2016 đã giúp Bồ Đào Nha có bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng FIFA tháng 7/2016 khi vươn lên đứng thứ 6. Argentina dù chỉ giành ngôi á quân Copa America vẫn tiếp tục dẫn đầu.

Trong bảng xếp hạng FIFA tháng 7/2016 sẽ được công bố vài ngày tới, 5 vị trí dẫn đầu vẫn không thay đổi so với tháng 6/2016, lần lượt là Argentina, Bỉ, Colombia, Đức và Chile. Sau chức vô địch Euro 2016, Bồ Đào Nha của C.Ronaldo nhảy từ thứ 8 lên thứ 6.

Pháp thậm chí còn nhảy 10 bậc từ thứ 17 lên thứ 7 sau khi giành ngôi á quân giải này. Đoàn quân HLV Deschamps có thể leo lên thứ 3 nếu họ vô địch nhưng dù sao với ngôi á quân thì Les Bleus cũng đã cải thiện đáng kể vị trí xếp hạng của mình.

Ba vị trí còn lại trong top 10 lần lượt thuộc về Tây Ban Nha, Brazil và Italia. Đây là lần đầu tiên Italia lọt vào top 10 thế giới kể từ đầu năm 2016 trong khi bại tướng của họ Tây Ban Nha đã tụt từ thứ 6 xuống thứ 8.

Với chiến tích giành vé vào tứ kết Euro 2016, Iceland nhảy 12 bậc lên thứ 22, vị trí xếp hạng cao nhất của họ trong lịch sử. Một đội bóng khác cũng có bước đại tăng vọt là Xứ Wales khi với thành tích lọt vào bán kết Euro 2016, Bale cùng đồng đội đã tăng 15 bậc lên thứ 11, vượt mặt cả tuyển Anh (tụt xuống thứ 13).

K.A
Theo FIFA