1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Việt Nam - Thái Lan: Quyết thắng để giành vé đi tiếp

(Dân trí) - Thật ra thì chỉ cần hoà trận này, đội tuyển Việt Nam sẽ chiếm ưu thế lớn trước Thái Lan. Tuy nhiên, chẳng ai ra sân với tư tưởng chủ hoà. Đội tuyển Việt Nam dĩ nhiên vẫn muốn thắng Thái Lan, điều quan trọng là thắng nhưng không vội vã, tốt nhất đặt đối thủ vào thế nôn nóng trước.

*Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20h, tối 19/11, trên sân Mỹ Đình – Hà Nội, Dân Trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Để hiểu rõ hơn về tâm lý của 2 đội tuyển Việt Nam cũng như Thái Lan vào lúc này, cần đánh giá tổng quát cục diện tại bảng G, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. 

Đội tuyển Việt Nam hiện có 10 điểm, hơn Thái Lan 3 điểm, hơn UAE và Malaysia 4 điểm. Về lý thuyết, đội đầu bảng G sẽ là đội có khoảng 17 – 18 điểm. Tức là trong 4 trận còn lại, đội tuyển Việt Nam cần có thêm 7 – 8 điểm nữa.

Nếu chúng ta hoà Thái Lan, đấy sẽ là trận hoà rất quan trọng, vì đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ có thêm 1 điểm, trong khi đối thủ mất 2 điểm, đồng thời mất thêm 1 trận nữa, với mục đích san lấp khoảng cách với đội đầu bảng Việt Nam.

Việt Nam - Thái Lan: Quyết thắng để giành vé đi tiếp - 1
Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho trận quyết đấu với Thái Lan (ảnh: Gia Hưng)

Với 7 điểm hiện tại, Thái Lan cần thêm 10 điểm nữa trong 4 trận đấu tới, trong đó bao gồm cả trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 19/11. Hoà đội tuyển Việt Nam, Thái Lan chỉ có thêm 1 điểm, trong khi khoảng cách 3 điểm xếp dưới chúng ta vẫn còn nguyên.

Muốn giành vé vào vòng loại thứ 3 – khu vực châu Á, Thái Lan (nếu hoà đội tuyển Việt Nam) phải toàn thắng 3 trận còn lại trước Malaysia, Indonesia và UAE. Nhưng thắng UAE và Malaysia đâu có dễ, nhất là Thái Lan phải đá trên sân của UAE vào năm sau.

Thành ra, nếu có đội nôn nóng trong trận đấu này, thì đội đó dứt khoát phải là Thái Lan chứ không phải là đội tuyển Việt Nam.

Cũng thành ra, đội bóng của HLV Park Hang Seo có nhiều lựa chọn về lối chơi hơn hẳn đối phương. Đội tuyển Việt Nam có thể tiếp tục sử dụng lối chơi phòng ngự phản công sở trường để đối đầu với đội bóng đất Chùa Vàng. Chúng ta càng chặt chẽ bao nhiêu thì đối thủ càng nôn nóng bấy nhiêu.

Mà khi nôn nóng, người ta có thể mắc sai lầm trong mọi lĩnh vực, chứ không riêng gì trong bóng đá.

Việt Nam - Thái Lan: Quyết thắng để giành vé đi tiếp - 2
Thái Lan đang có vấn đề về mặt tâm lý sau thất bại bất ngờ trước Malaysia (ảnh: Gia Hưng)

Ngoài ra, nếu có điều kiện sử dụng sở trường của mình thì có lẽ cũng chẳng ai dại bỏ sở trường đấy, mà chạy theo sở đoản. Nếu có điều kiện buộc đối thủ phải chơi theo cách mà mình mong muốn, sẽ luôn tốt hơn việc bị cuốn theo lối chơi của đối thủ.

Đội tuyển Việt Nam dĩ nhiên không ngán Thái Lan, nhưng không có nghĩa rằng chúng ta coi thường đối thủ. Chúng ta biết chúng ta mạnh ở chỗ nào và đối phương mạnh ở chỗ nào.

Thái Lan là chuyên gia của những đòn đánh phủ đầu, nên nếu đội tuyển Việt Nam sơ hở, thiếu thận trọng khi nhập cuộc, chúng ta có thể phải trả giá.

Như đã nói, chúng ta không kém họ về mặt con người, chúng ta hơn họ về mặt tâm lý, có thể hơn luôn về sự nhuần nhuyễn, cũng như khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công.

Sở dĩ Thái Lan bây giờ ngán đội tuyển Việt Nam hơn trước đây ở chỗ đội bóng của HLV Park Hang Seo bây giờ bản lĩnh hơn. Mà một đội bóng có bản lĩnh là đội bóng biết lựa đúng thời điểm thích hợp để tung đòn quyết định, chứ đội tuyển Việt Nam không còn là đội cứ hùng hục lao lên phía trước, cứ thi nhau lên gân trước mỗi trận đấu với Thái Lan nhiều năm về trước, rồi toàn nhận thất bại.

Bây giờ, tình thế đã đổi chiều, Thái Lan đóng vai trò giống đội tuyển Việt Nam cách nay nhiều năm, mang tâm lý của đội tuyển Việt Nam cách nay nhiều năm, còn đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ hạ gục Thái Lan theo đúng cái cách mà đối thủ từng làm khổ chúng ta trong quá khứ: Lạnh lùng, từ tốn, từng bước buộc họ sai lầm rồi đánh đúng vào sai lầm ấy!

Dự đoán: Đội tuyển Việt Nam thắng 1-0

Việt Nam - Thái Lan: Quyết thắng để giành vé đi tiếp - 3

Trọng Vũ

Việt Nam - Thái Lan: Quyết thắng để giành vé đi tiếp - 4