1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Giải VĐBĐ U20 ĐNÁ:

Việt Nam lại “đụng” Thái Lan và Australia

(Dân trí) - Theo AFF, giải VĐBĐ U20 ĐNÁ sẽ khởi tranh từ ngày 11/9 đến 18/9/06. Thành phần tham dự là U20 VN, U20 Thái Lan, U20 Australia và chủ nhà U20 Malaysia.

Cũng giống như giải U17 vừa kết thúc ở Nam Định, VFF quyết định tổ chức giải đấu này nhằm giúp các đội bóng ĐNÁ đã đoạt vé vào VDK giải U20 châu Á (từ 29/10 đến 12/11 ở Ấn Độ) có cơ hội thi đấu cọ xát và “thử cẳng thử giò” nhau.

 

Đồng thời, BTC đã quyết định vời thêm U20 Australia, quốc gia vừa gia nhập AFF để làm tăng thêm chất lượng của giải đấu, tạo điều kiện cho 3 đội bóng còn lại được thử sức với các đối thủ có tầm vóc và chơi bóng dựa nhiều vào thể lực.

 

Về phía U20 Việt Nam, các học trò của HLV Lê Tuấn Long hiện vẫn chưa thể tập trung được do hầu hết vẫn đang phải thi đấu trong màu áo CLB ở vòng loại giải U21 Cup báo Thanh Niên. Dự kiến, đội sẽ tập trung ở trung tâm HLTT Thành Long vào ngày 4/9 và đúng một tuần sau sẽ lên đường sang Malaysia dự giải.

 

Ở giải đấu này, 4 đội tham dự sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm chọn đội vô địch. Ngày 13/9 U20 VN sẽ thi đấu trận mở màn với đội chủ nhà Malaysia, các trận tiếp theo với U20 Australia và Thái Lan diễn ra vào ngày 15 và 17/9.

 

Tại giải VĐBĐ U20 châu Á sắp tới, cả 4 đội bóng ĐNÁ đều gặp khó khăn khi rơi vào những bảng đấu có nhiều đối thủ hàng đầu châu lục. Trong khi VN và Malaysia sớm “đụng” hai đội bóng mạnh của khu vực vùng Vịnh là I-rắc và Ả-rập Saudi ở bảng D thì Thái Lan và Australia cũng phải thử sức với Trung Quốc và UAE. 

 

 

Danh sách dự tuyển U20 VN tham dự giải VĐBĐ U20 ĐNÁ:

HLV trưởng: Lê Tuấn Long

 

Các cầu thủ:

 

Thủ môn: Nguyễn Xuân Nam (1987), Nguyễn Thanh Tùng (1987), Đoàn Văn Cao(1987).

 

Hậu vệ: Nguyễn Văn Khánh (1988), Trần Đức Quang (1988), Võ Hoàng Quảng (1987), Trần Văn Học (1987), Lưu Văn Hiền (1988), Phan Duy Lam (1988), Trần Quốc Anh (1988), Nguyễn Thành Long Giang (1988), Bùi Quốc Sơn (1987), Từ Hữu Phước (1987).

 

Tiền vệ: Trương Đắc Khánh (1987), Vũ AnhTuấn (1987), Nguyễn Ngọc Điểu (1987), Nguyễn Quang Tình (1988), Nguyễn Thái Dương (1988), Phạm Thành Lương (1988).

 

Tiền đạo: Nguyễn Ngọc Anh (1988), Huỳnh Phúc Hiệp (1988), Hoàng Hồng Quân (1988), Nguyễn Văn Khải (1987), Hồ Ngọc Huy (1987).

 

Theo VFF

 
Hồng Lê