1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Việt Nam đoạt 2 HCB, 1 HCĐ tại giải cờ tướng đồng đội châu Á

(Dân trí) - Kết thúc giải cờ tướng đồng đội châu Á năm nay, đội tuyển cờ tướng Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra khi đoạt tổng cộng 2 HCB, 1 HCĐ. Giải diễn ra tại TP.Thạch Sư thuộc tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) từ ngày 25 đến 29/11.

Giải đồng đội cờ tướng châu Á (Asian Xiangqi Championships) lần thứ 18 năm 2014 quy tụ 80 kỳ thủ đến từ 14 Quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc Liên đoàn cờ tướng Châu Á, bao gồm: Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Singapore, Hong Kong (TQ), Nhật Bản, Australia, Myanmar, Đài Loan (TQ), Brunei, Campuchia, Macao (TQ), Philippines, Thái Lan.

Do lợi thế sân nhà, Trung Quốc cử hai đội tham dự là Quảng Đông và Hắc Long Giang. Đây là 2 đội đã có thành tích tốt tại giải đồng đội Trung Quốc (tượng kỳ giáp cấp liên tái) trong hai năm vừa qua. Trong đó, đội Quảng Đông là đội rất mạnh khi có sự góp mặt của Đặc cấp quốc tế đại sư (GM) Triệu Quốc Vinh cùng các quốc tế đại sư (Master): Hác Kế Siêu, Hứa Quốc Nghĩa, Trương Học Triều.

Kỳ thủ Nguyễn Hoàng Lâm (phải)

Kỳ thủ Nguyễn Hoàng Lâm (phải)

Malaysia cũng góp mặt hai đội là Đông Malaysia và Tây Malaysia. Sở dĩ như vậy vì đây là hai tổ chức cờ tướng của người gốc Hoa hoạt động độc lập nhau, có công đóng góp trong việc sáng lập ra Liên đoàn cờ tướng châu Á vào năm 1978 nên được ưu ái.

Đội cờ tướng Việt Nam thành phần tham dự gồm: trưởng đoàn - HLV Hoàng Đình Hồng, ĐCQTĐS Nguyễn Hoàng Lâm, QTĐS Lại Lý Huynh, Đặng Cửu Tùng Lân, Huỳnh Linh (thi đấu nội dung đồng đội nam); Nguyễn Phi Liêm (cá nhân nữ); Hà Văn Tiến (cá nhân nam trẻ).

Ở nội dung đồng đội nam thi đấu theo hệ thụy sĩ 7 ván. Mỗi đội sẽ cử ra 3 kỳ thủ để thi đấu (thắng 2 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm). Trong ngày ra quân đầu tiên, đội tuyển của chúng ta thi đấu không tốt khi để cho đội yếu hơn là Đông Malaysia cầm hòa. Ở vòng 2, chúng ta chạm trán với đội Quảng Đông (TQ). Dù được lợi thế đi tiên nhưng cả Tùng Lân, Hoàng Lâm đều để thua do xử lý không tốt ở trung cuộc. Duy chỉ có Lại Lý Huynh là thi đấu bản lĩnh khi hậu thủ hòa Trương Học Triều.

Liên tiếp trong ba vòng sau đó, đội tuyển đã lấy lại tinh thần khi giành thắng lợi giòn giã trước các đối thủ yếu hơn là Tây Malaysia, Australia, Brunei. Vòng 6, đội Việt Nam gặp một đối thủ khá “xương” đó là Macao. Đây là đội cũng rất mạnh gồm ĐCQTĐS Lý Cẩm Hoan, QTĐS Tào Nham Lỗi (vừa giành hạng 5 giải cá nhân chuyên nghiệp toàn Trung Quốc tháng 10/2014) và Tạ Cảnh Ba. Hồi tháng 7 vừa qua ở TP Huệ Châu tỉnh Quảng Đông, đội hình này đã giành giải quán quân đồng đội giao hữu quốc tế cúp Peres 2014.

Do đại diện của Trung Quốc là Quảng Đông gần như chắc suất chức vô địch nên trận này quyết định đến ngôi á quân của giải. Đúng như dự đoán, Lý Cẩm Hoan và Tào Nham Lỗi đều được bố trí đi tiên. Theo như chỉ đạo của BHL, cả Đặng Cửu Tùng Lân và Lại Lý Huynh đã chủ động đơn giản hình cờ để hòa trước 2 kỳ thủ rất mạnh này. Phần còn lại phụ thuộc vào ván đấu giữa Nguyễn Hoàng Lâm và Tạ Cảnh Ba. Dù được đi trước nhưng nhà cựu vô địch châu Á năm 2011 không thể dứt điểm được và để cho đối thủ cầm hòa.

Với kết quả này, tấm HCB đồng đội với tuyển Việt Nam trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Trước vòng cuối, cả Hong Kong, Macao và Việt Nam đều cùng có 8 điểm nhưng Việt Nam xếp hạng 3 do thua chỉ số phụ trước Hong Kong. Chúng ta chỉ đoạt HCB khi ở ván cuối Macao thắng Hong Kong với tỉ số cách biệt và chúng ta giành thắng lợi trước Singapore. Cuối cùng thì may mắn cũng đã đến khi mọi kết quả đều có lợi cho tuyển Việt Nam. Với 10 điểm chung cuộc, dù bằng điểm với Macao nhưng tuyển Việt Nam vẫn đoạt HCB do hơn chỉ số phụ.

Kỳ thủ Nguyễn Phi Liêm

Kỳ thủ Nguyễn Phi Liêm

Ở nội dung cá nhân nữa, kỳ thủ Nguyễn Phi Liêm đã sớm đoạt HCB trước một vòng đấu. Trong trận quyết đấu với đại diện Trung Quốc là Đường Đan, dù khai cuộc khá nhỉnh hơn đối thủ nhưng do bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu quốc tế vẫn còn kém nên Phi Liêm đã để thua.

Ở nội dung nam trẻ, kỳ thủ Hà Văn Tiến gặp nhiều bất lợi. Những ván đấu quan trọng gặp các kỳ thủ cạnh tranh cho chiếc HCV là Từ Sùng Phong (Trung Quốc) và Trịnh Ngạn Long (Hồng Kong) thì Hà Văn Tiến đều phải đi hậu. Trận gặp Từ Sùng Phong, em đã để thua do đối thủ chuẩn bị khai cuộc rất tốt. Còn trong trận gặp đại diện Hong Kong, cả hai đối công rất quyết liệt. Tuy nhiên, Trịnh Ngạn Long đã chủ động đấu cây thủ hòa. Kết quả trận này đã khiến cho Hà Văn Tiến chỉ đoạt HCĐ. Sau nhiều thành công ở các giải vừa qua thì rõ ràng tấm HCĐ này không phản ánh đúng thực lực của kỳ thủ trẻ này.

Được biết, giải cờ tướng đồng đội châu Á lần đầu tiên diễn ra vào năm 1982. Theo nguyên tắc thì Liên đoàn cờ tướng châu Á sẽ tổ chức các giải vô địch đồng đội châu Á vào năm chẵn và giải vô địch cá nhân châu Á thì tổ chức vào năm lẻ. Thành tích tốt nhất của đoàn Việt Nam ở giải đồng đội châu Á là chiếc HCV cá nhân nam trẻ của Nguyễn Thành Bảo vào năm 1998.

Văn Tới