1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VFF sẽ tổ chức đối chất giữa BTC giải và bầu Đệ

(Dân trí) - Trong cuộc họp Ban chỉ đạo V.League chiều qua, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết VFF sẽ tổ chức cuộc đối chất giữa BTC giải và bầu Đệ của Thanh Hóa xung quanh vụ “bàn thắng ma”.

Lý do dẫn đến việc VFF tổ chức cuộc đối chất giữa hai bên, chính là Trưởng BTC giải Trần Duy Ly khẳng định mình đã không nói như những gì như bầu Đệ phát biểu trên báo chí. Cụ thể, ông Ly cho biết trong tình huống gây tranh cãi ở phút 84 trên sân Thanh Hóa, ông đã không hề khẳng định trọng tài đúng, sai trong tình huống này.

“Tôi không biết Thanh Hóa vì sao lại khẳng định tôi có những phát biểu như vậy. Tôi xin nói lại là mình không nói trọng tài đúng hay sai tình huống đó”, ông Ly khẳng định.
 
BTC giải sẵn sàng đối chất cùng bầu Đệ của Thanh Hóa

BTC giải sẵn sàng đối chất cùng bầu Đệ của Thanh Hóa

Trong cuộc họp Ban chỉ đạo V-League hôm qua, “người nhà” của ông Ly là Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng cũng lên tiếng bênh vực: “Truyền thông có phần hiểu nhầm ý dẫn tới sự phản ứng từ phía khán giả Thanh Hóa.”. Bầu Thắng đã đề nghị các bộ phận chuyên môn cần phối hợp tốt hơn nữa với BTC giải trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh để đưa ra những kết luận chính xác nhất trước công luận, tránh tình trạng không thống nhất trong phát ngôn của các thành viên BTC dẫn đến hiệu ứng không tốt từ dư luận.

Ông Ly cho biết, mình sẵn sàng có cuộc đối chất với Thanh Hóa, cụ thể là bầu Đệ để vụ việc được làm rõ. Trong khi đó, phía Thanh Hóa sau khi nắm thông tin trên báo chí về việc ông Ly muốn đối chất, cho biết cũng đã sẵn sàng gặp BTC giải để “3 mặt một lời”.

“Việc ông Ly khẳng định trọng tài đã sai không chỉ nói với một người. Hàng nghìn người hâm mộ đều chứng kiến, thậm chí ông Ly còn khẳng định với một số lãnh đạo tỉnh. Giờ ông Ly lại nói không khẳng định hay kết luận gì trên sân, thì đúng là phải đối chất rồi. Thanh Hóa sẵn sàng đối chất với ông Ly!”, bầu Đệ quả quyết.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho rằng, nếu ông Ly đã có những khẳng định và kết luận sớm trên sân như vậy là không đúng, còn nếu ngược lại, thì việc tổ chức một cuộc đối chất giữa Trưởng BTC giải và Thanh Hóa là điều cần thiết để Ban kỷ luật sớm có hình thức kỷ luật với những ai đã làm sai.

“Vì anh Ly đã phủ nhận phát biểu như vậy nên chúng tôi đã yêu cầu BTC giải tổ chức một cuộc đối chất giữa anh Ly với lãnh đạo CLB Thanh Hóa trong tuần tới để làm sáng tỏ vấn đề này. Chúng tôi cũng mong vụ việc sớm được giải quyết vì mùa giải còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc”, ông Hỷ nói.

Như vậy là đã có những diễn biến mới liên quan đến vụ lùm xùm “bàn thắng ma”. Sự việc đúng sai như nào vài ai phải nhận trách nhiệm, có lẽ sẽ chờ sau cuộc đối chất giữa BTC giải là ông Ly và phía Thanh Hóa là bầu Đệ sẽ rõ!.

Hiểu Minh