1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vé xem trận tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc cao nhất là 1,2 triệu đồng

An An

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức công bố giá vé trận đội tuyển Việt Nam tiếp đón Trung Quốc ngày 1/2, tức mùng 1 Tết Nhâm Dần.

Theo đó, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Trung Quốc có 4 mệnh giá: 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng và 1.200.000 đồng.

Như vậy, mức giá này bằng với hai trận đội tuyển Việt Nam tiếp đón Saudi Arabia và Nhật Bản hồi tháng 11/2021. VFF sẽ tổ chức bán online, thời gian mở bán từ 9h00 ngày 18/1. Mỗi người hâm mộ sẽ được phép mua tối đa 4 vé.

Trước đó, ngày 13/1, UBND thành phố Hà Nội có văn bản đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bán vé cho 20 nghìn cổ động viên vào sân Mỹ Đình ở trận đấu của đội tuyển Việt Nam tiếp đón Trung Quốc tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Vé xem trận tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc cao nhất là 1,2 triệu đồng - 1
Đội tuyển Việt Nam tiếp đón Trung Quốc vào ngày 1/2, tức mùng 1 Tết Nhâm Dần.

Ở 2 trận đấu trước gặp Nhật Bản và Saudi Arabia hồi tháng 11/2021, sân Mỹ Đình chỉ được phép mở cửa đón 30% khán giả, tương đương 12 nghìn người (trận mở màn gặp Australia ngày 7/9/2021 không có khán giả).

Ngoài việc công bố giá vé, VFF cùng các bên liên quan đặt vấn đề phòng chống dịch Covid-19 lên hàng đầu. Khán giả vào sân phải đáp ứng đủ các yêu cầu: đã tiêm đủ 2 mũi vaccine (mũi 2 đã qua 14 ngày trở lên), hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng.

Bên cạnh đó, các CĐV phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong thời gian tối đa 72 giờ trước khi trận đấu diễn ra (xét nghiệm nhanh hoặc RT-PCR); cài đặt ứng dụng khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế; có mặt tại sân, trước giờ diễn ra trận đấu, từ 120 phút để thực hiện khai báo y tế và kiểm tra an ninh; đảm bảo thực hiện nghiêm các yêu cầu của BTC và thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc diễn ra lúc 19h00 ngày 1/2, tức mùng 1 Tết Nhâm Dần. Trước đó, đoàn quân của HLV Park Hang Seo có chuyến làm khách trên sân của Australia vào ngày 27/1.

Vé xem trận tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc cao nhất là 1,2 triệu đồng - 2