1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vào vòng 1/8 World Cup, đội tuyển futsal Thái Lan nhận 3,2 tỷ đồng tiền thưởng

(Dân trí) - Tờ nhật báo uy tín hàng đầu Thái Lan Bangkok Post cho hay đội tuyển futsal Thái Lan được nhận 3,2 tỷ đồng tiền thưởng, nhờ thành tích vào vòng knock-out World Cup futsal 2016.

Đội tuyển futsal xứ Chùa Vàng giành được thành tích này sau 2 trận thắng trước Cuba và Ai Cập, chỉ chịu thua đội bóng cực mạnh là Nga ở bảng B, qua đó đứng nhì bảng.

Vào vòng knock-out World Cup, đội tuyển futsal Thái Lan được thưởng nóng 3,2 tỷ đồng
Vào vòng knock-out World Cup, đội tuyển futsal Thái Lan được thưởng nóng 3,2 tỷ đồng

Cũng không lâu sau khi giành quyền vào vòng 1/8 bằng cửa chính thức, đội tuyển futsal Thái Lan nhận được thông tin họ sẽ được thưởng 5 triệu bath, tức vào khoảng hơn 143.000 USD, hoặc gần 3,2 tỷ đồng.

Thái Lan cũng là một trong hai đội bóng Đông Nam Á giành quyền vào vòng 1/8 World Cup, đội kia là Việt Nam. Nhưng khác với Thái Lan, đội tuyển futsal Việt Nam vào vòng knock-out bằng vé vớt. Trong khi đó, đương kim Á quân Đông Nam Á là Australia đang đứng trước nguy cơ bị loại sớm.

Đối thủ của đội tuyển futsal Thái Lan tại vòng 1/8 sẽ là một trong hai đội Azerbaijan hoặc Iran. Trong số này, Iran là đại kình địch của Thái Lan ở cả cấp độ đội tuyển lẫn CLB, khi các đại diện của đôi bên thường xuyên đụng nhau ở các giải đấu tầm châu Á.

Có một điểm chung giữa 2 đội tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan nằm ở chỗ cả 2 đều đang sử dụng các HLV người Tây Ban Nha. Người dẫn dắt đội tuyển futsal đất Chùa Vàng là ông Miguel Rodrigo, còn HLV trưởng của đội tuyển futsal Việt Nam là ông Bruno Garcia.

Riêng đội tuyển futsal Việt Nam sẽ biết được mức thưởng dành cho mình sau khi đội hoàn tất hành trình tại VCK World Cup futsal năm nay, có thể là sau trận đấu thuộc vòng 1/8, với Nga hoặc Bồ Đào Nha.

Thiện Nhân

Vào vòng 1/8 World Cup, đội tuyển futsal Thái Lan nhận 3,2 tỷ đồng tiền thưởng - 2

Dòng sự kiện: World Cup futsal 2016