1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vắng C.Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn dễ dàng thắng "5 sao"

(Dân trí) - Với lực lượng vượt trội, Bồ Đào Nha không gặp bất kỳ khó khăn nào để đánh bại Gibraltar 5-0 trong trận giao hữu tại Porto. C.Ronaldo không ghi bàn, nhưng Nani đã chói sáng với cú đúp cho nhà đương kim vô địch châu Âu.


Nani tỏa sáng với một cú đúp

Nani tỏa sáng với một cú đúp

Sau chức vô địch Euro 2016, Bồ Đào Nha hướng đến vòng loại World Cup 2018 với sự tự tin cao độ. HLV Fernando Santos vẫn ưu tiên sử dụng đội hình đã lên ngôi vô địch tại nước Pháp và không có sự thay đổi nào về lối chơi.

C.Ronaldo vắng mặt do chấn thương, nhưng sức mạnh của Bồ Đào Nha không hề giảm sút. HLV Santos chọn đối thủ nhẹ ký là Gibraltar nhằm giúp các cầu thủ có được sự tự tin cao độ, trước khi bước vào trận đấu với Thụy Sỹ tại vòng loại World Cup 2018.

Bồ Đào Nha chủ động ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc và họ sớm có được bàn thắng dẫn trước nhờ công Nani ở phút 27. Bước sang hiệp 2, chính cầu thủ của Valencia này hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở phút 55.

Liên tiếp chỉ trong vòng 6 phút (73 đến 79), Cancelo cùng Bernado Silva và Pepe ghi thêm 3 bàn thắng nữa, ấn định chiến thắng 5-0 chung cuộc cho Bồ Đào Nha. Đại diện Nam Âu cho thấy lối chơi khá đa dạng, khi người ghi bàn cho họ trải đều ở các tuyến.


Bernado Silva chơi khá hay khi ghi 1 bàn và kiến tạo 2 bàn cho đồng đội

Bernado Silva chơi khá hay khi ghi 1 bàn và kiến tạo 2 bàn cho đồng đội

Gibraltar là đối thủ khá yếu, nên chưa thể nói trước điều gì về sức mạnh của Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, các nhà đương kim vô địch châu Âu cũng tạo cho mình tâm lý thoải mái trước chiến dịch vòng loại World Cup 2018 đầy khó khăn.

Đội hình thi đấu

Bồ Đào Nha: Eduardo, Cancelo, Alves, Pepe, Guerreiro (Gomes 63), Moutinho (Rafa 62), Carvalho (Silva 45), Mario (Eliseu 63), Nani, Eder (A. Silva 45), Quaresma (Bernado Silva 45)

Gibraltar: Perez, Wiseman, Casciaro (Yome 63), Chipolina (Gulling), Chipolina, Zachara, Payas (Bosio 63), Mascarenhas-Oliver, Walker (Barnett 88), Bardon (Hernandez 25), Casciaro

Thùy Linh